Michal Nguyễn: 'Nhìn tuyển Việt Nam tiến bộ, tôi thấy tự hào'

Hậu vệ Việt kiều Michal Nguyễn, người từng có thời gian chơi bóng ở Malaysia, chia sẻ với Zing trước trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Tuyển Việt Nam sắp bước vào trận đấu có ý nghĩa quan trọng với Malaysia vào tối 11/6. Sau 4 lần không thắng trước đó, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có sự nâng cấp đáng kể, bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch hoặc Mã kiều.

Chia sẻ với Zing, hậu vệ Michal Nguyễn, người từng đối đầu với hàng loạt thành viên tuyển Malaysia, tin rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn với tuyển Việt Nam.

 Michal Nguyễn (phải) từng chơi hai trận cho tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015. Ảnh: Minh Chiến.

Michal Nguyễn (phải) từng chơi hai trận cho tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015. Ảnh: Minh Chiến.

- Anh từng có thời gian thi đấu cho Selangor ở Malaysia Super League. Chắc hẳn anh đã gặp nhiều tuyển thủ quốc gia nước này?

- Michal Nguyễn: Tôi từng đối mặt không chỉ cầu thủ bản địa mà cả những cái tên nhập tịch của Malaysia. Safawi Rasid, Guilherme de Paula là những gương mặt tiêu biểu của CLB Johor Darul Ta'zim. Đó cũng là đội bóng đóng góp phần lớn quân số cho đội tuyển Malaysia.

Tôi cũng từng chạm trán de Paula khi anh ấy ở đỉnh cao phong độ. Anh ta rất khỏe, giữ bóng trong chân tốt và sở hữu những cú sút đầy uy lực. Liridon Krasniqi hay La'Vere Corbin-Ong cũng là mẫu cầu thủ có thể hình ấn tượng. Tuy nhiên tuyển Malaysia đợt này có một gương mặt rất mới là Dion Johan Cools, cầu thủ chơi bóng ở châu Âu.

- Sau nhiều năm chơi bóng tại Malaysia, theo anh đâu là cách chơi mà tuyển Malaysia sẽ sử dụng trong trận đấu với Việt Nam?

- Tôi nghĩ HLV Tan Cheng Hoe không có nhiều thời gian để thay đổi lối chơi với một đội hình nhiều thay đổi. Malaysia sẽ cố chơi theo phong cách châu Âu vì họ có những cầu thủ nhập tịch.

Cách chơi này tương đồng với Johor, do bộ khung của đội tuyển tới từ đội bóng này, đồng thời cũng phù hợp với triết lý của ông Tan trước đây. Đấy là kiểm soát bóng, chuyền ngắn và tìm khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đối phương.

Với sự xuất hiện của Guilherme de Paula trên hàng tiền đạo, có thể Malaysia sẽ đẩy bóng ra biên rồi tạt vào cho tiền đạo này. Tôi không chắc làm vậy có lợi cho họ hay không, nhưng đó cũng là một cách tận dụng ưu thế thể hình.

Cầu thủ từng có kinh nghiệm đối đầu Liverpool Dion Johan Cools hứa hẹn tạo sự khác biệt cho tuyển Malaysia trước Việt Nam. Ảnh: Y Kiện.

- Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của tuyển Malaysia?

- Nếu nhìn từ trận gần nhất gặp UAE, có thể thấy Malaysia phòng ngự khá tốt khi họ duy trì cách biệt 1 bàn thua tới phút 83, trước khi mọi thứ sụp đổ. Hàng thủ Malaysia toàn cầu thủ có chiều cao tốt, nên sẽ khó cho tuyển Việt Nam. Dion Cools và những đồng đội của anh ta đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuyển Việt Nam phải thật cẩn thận. Không phải tự nhiên Tan Cheng Hoe trao cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch. Nhiều người trong số này là học trò của ông ấy trước đây tại CLB, nên ông ấy rất tin tưởng vào năng lực của họ. Bản thân Tan Cheng Hoe cũng sẽ học được nhiều sau hàng loạt thất bại trước tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, là người Việt Nam, tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

- Bản thân anh từng phục vụ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015. Thế hệ lúc đó và hiện tại khác nhau thế nào?

- Chắc chắn đó là sự khác biệt lớn. Tuyển Việt Nam bây giờ nhiều cầu thủ giỏi hơn, lại được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Nhìn tuyển Việt Nam tiến bộ mà tôi thấy tự hào. Họ đang có cơ hội rất lớn để vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Như tôi đã nói, tôi không bỏ lỡ trận đấu nào của tuyển Việt Nam. Điều tôi thích nhất là các cầu thủ thi đấu có kỷ luật, luôn di chuyển theo một khối thống nhất. Hàng thủ của đội tuyển rất chắc chắn, còn hàng công không có cơ hội thì thôi, nhưng khi đã có thì hiếm khi bỏ lỡ.

Nói đến hàng công, tôi hạnh phúc khi thấy Nguyễn Tiến Linh trưởng thành. Khi tôi còn chơi cho CLB Bình Dương, đã nhìn thấy Linh có bóng dáng của một cầu thủ lớn. Cậu ấy tiến bộ theo thời gian, chắc chắn sau này sẽ là tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện.

Michal Nguyễn sinh năm 1989, thi đấu ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh phải. Anh từng chơi cho CLB Bình Dương giai đoạn 2015-2017 trước khi sang Air Force Central (Thai 1 League 2018) và Selangor (Malaysia Super League 2019).

Tại vòng loại Asian Cup 2015, Michal từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam và đá chính trong các trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) và UAE.

Năm 2020, Michal Nguyễn trở lại Việt Nam để chuẩn bị thi đấu cho CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, rắc rối về thủ tục khiến anh không được đăng ký. Cầu thủ này trở lại CH Czech và chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Zing từ UAE: 3 phương án thay Quang Hải trước trận gặp Malaysia HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán để có đội hình tốt nhất, gây bất ngờ trước Malaysia khi Quang Hải vắng mặt. Lượt trận này, Việt Nam đón sự trở lại của Trọng Hoàng, Đình Trọng.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/michal-nguyen-nhin-tuyen-viet-nam-tien-bo-toi-thay-tu-hao-post1226006.html