Michael Owen tiết lộ lý do đến Real Madrid

Cựu tiền đạo người Anh cho biết nguyên nhân rời Liverpool cập bến Real Madrid vào hè 2004 là để chứng minh với người đồng đội Jamie Carragher.

"Khi du đấu ở Mỹ, tôi chung phòng với Jamie Carragher. Đó là chuyến du đấu trước thềm mùa giải và HLV Rafa Benitez vừa đến tiếp quản Liverpool", Owen chia sẻ với talkSPORT. "Sau đó, người đại diện đã gọi điện và thông báo Real Madrid muốn ký hợp đồng với tôi".

Owen nói tiếp: "Tôi nhớ sau cuộc nói chuyện đó, đã đặt điện thoại xuống và trao đổi với Carragher. Anh ấy nhìn tôi và nói: Đừng tới đó. Và tôi hỏi ngược lại: Tại sao không chứ?".

 Michael Owen chỉ thi đấu cho Real Madrid trong mùa giải 2004/05. Ảnh: Getty.

Michael Owen chỉ thi đấu cho Real Madrid trong mùa giải 2004/05. Ảnh: Getty.

Hè 2004, Owen quyết định rời Liverpool để gia nhập Real Madrid với mức giá 12 triệu euro. Tuy nhiên, anh thi đấu một mùa giải cho đội chủ sân Bernabeu trước khi trở lại nước Anh khoác áo Newcastle vào hè 2005. Ở mùa giải duy nhất chơi cho Real Madrid, Owen ra sân 36 trận và ghi 13 bàn thắng.

"Carragher nói tôi không đủ đẳng cấp để thi đấu ở đó. Điều này khiến tôi quyết định ký hợp đồng với Real Madrid, và tôi nghĩ sẽ chứng minh anh ấy đã sai", Owen tiết lộ.

"Tôi luôn tự nhủ đó là tín hiệu tốt. Làm thế nào mà bạn có thể phàn nàn về việc được Real Madrid quan tâm? Những đêm mất ngủ, vào một ngày nọ, tôi đã nghĩ mình không thể rời bỏ gia đình và bạn bè ở Liverpool".

Owen trưởng thành trong màu áo Liverpool và từng được coi là "thần đồng của bóng đá Anh". Trong sự nghiệp, Owen thi đấu 297 trận cho đội chủ sân Anfield, ghi 158 bàn thắng, giành chức vô địch C2, FA Cup, Siêu cúp châu Âu và danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 2001.

Owen và cú hat-trick giúp Anh có trận thắng Đức đậm nhất lịch sử Trên đất Đức, Michael Owen lập một cú hat-trick để giúp tuyển Anh đánh bại đội chủ nhà 5-1 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2002.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/michael-owen-tiet-lo-ly-do-den-real-madrid-post1081311.html