Mía cháy khô đồng, nhà nông điêu đứng

Người nông dân Quảng Ngãi đang điêu đứng vì mía đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thấy thương lái đến thu mua. Nhiều người phải đốt cháy ruộng mía để trồng cây khác kịp thời vụ.

Hơn 20ha mía trồng tại thôn Thọ Lộc Đông và Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã quá kỳ thu hoạch từ hơn vài tuần nay. Nông dân “đỏ mắt” tìm thương lái đến thu mua nhưng không ai đến.

Mía cháy khô đồng, nhiều tuần đợi thương lái thu mua không được, nông dân phải chặt bỏ

Mía cháy khô đồng, nhiều tuần đợi thương lái thu mua không được, nông dân phải chặt bỏ

Ông Nguyễn Tấn Thành, trú thôn Lộc Thọ Đông, xã Tịnh Hà, cho biết: “Giá mía rớt chỉ còn khoảng 700 nghìn đồng/tấn, thương lái không đến mua vì không đủ phí vận chuyển, còn nếu chặt mía bán rẻ thì nông dân cũng không thể trả công cho lao động thuê, vậy nên kiểu gì cũng lỗ nặng”.

Năm nay, ông Thành trồng 3 sào mía, chi phí hơn 5 triệu đồng, nhưng đến kỳ thu hoạch giá thấp nên ông đành đốt 1 sào mía để trồng bắp cho kịp thời vụ.

Những đám mía được nông dân đốt cháy vì không bán được và dành đất cho trồng cây hoa màu khác

Tương tự, ông Phan Đình Thu (thôn Lộc Thọ Đông, xã Tịnh Hà) có 7 sào mía cũng đang quá kỳ thu hoạch. Ông Thu cho biết: “Năm ngoái còn bán được 1-2 triệu đồng/sào mía. Năm nay giá thấp quá, thương lái cũng chẳng mua, nên tôi phải chặt mía được cây nào thì đem bán cho Nhà máy đường Quảng Ngãi để vớt được chút tiền xuống giống vụ trồng bắp”.

Mía rớt giá chỉ 700.000 đồng/tấn mía, nông dân chất đống bỏ ruộng

Theo nhiều nông dân trồng mía, liên tục 2 năm nay giá mía rớt dần, năm 2018 giá ở mức 800.000 đến 1 triệu đồng/tấn. Năm nay, giá xuống chỉ còn khoảng 700.000 đồng/tấn. Nhiều người nông dân còn bù thêm tiền công thuê róc, chặt mía là 500.00 đồng/sào nếu thu hoạch bán rẻ. Như vậy, cả thương lái và nông dân, kẻ bán người mua đều chịu lỗ vốn. Thời tiết nắng nóng, mía quá hạn, khô khốc ngoài đồng khiến nông dân lo lắng.

Người dân xã Tịnh Hà chỉ trông mùa mía mỗi năm nhưng mấy năm nay giá mía rớt, nông dân đang tìm hướng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả hơn

Ông Thái Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà cho biết, trước thực trạng mía quá kỳ thu hoạch vẫn không bán được, chính quyền xã đang kiến nghị lên các cấp giúp đỡ hỗ trợ cho bà con để kịp xuống giống cây hoa màu thời vụ.

Ngoài xã Tịnh Hà đang trồng 20ha mía, toàn huyện Sơn Tịnh đang có 40-50ha mía, giá bán các nơi giảm dao động chỉ 500.000-700.000 đồng/tấn. Người dân đối mặt tình trạng lỗ công, lỗ vốn, mất trắng khi đốt bỏ.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mia-chay-kho-dong-nha-nong-dieu-dung-577662.html