Mi Vân nhắc đến Wanbi Tuấn Anh, ngậm ngùi thổ lộ về bệnh tật : '2 đứa trong bài 'Đôi mắt' thì đều bị bệnh về mắt...'

Hotgirl đình đám ngày nào vừa chia sẻ câu chuyện về đôi mắt kém thị lực của mình, đồng thời ngậm ngùi nhắc đến người bạn quá cố Wanbi Tuấn Anh khi cả hai từng tham gia vào MV 'Đôi mắt' và cùng gặp các vấn đề về mắt.

Trên trang cá nhân, Mi Vân vừa chia sẻ dòng trạng thái dài kể về hành trình chống chọi lại những căn bệnh về mắt khiến cuộc sống của cô đảo lộn từ khi còn nhỏ. Mi Vân cho biết cô có đôi mắt kém, không thể nhìn rõ mọi thứ từ bé phải đeo kính cận dày cộm khi còn rất nhỏ, thường xuyên bị viêm và đau nhức. Đặc biệt khó khăn nhất là giai đoạn sau khi sinh con, cô phải một mình đến bệnh viện thực hiện các liệu pháp điều trị cho đôi mắt. Mắt trái của Mi Vân gần như chỉ có thị lực 1/10, không còn nhìn thấy và không có cách chữa trị. Khi mới 25 tuổi Mi Vân phải thay cả 2 thủy tinh thể, điều mà chỉ có người già mới làm vì căn bệnh này thường cặp ở người lớn tuổi nhiều hơn.

"Tôi đã từng rất tự ti với đôi mắt của mình. Tôi cũng không thích nói về những khó khăn của bản thân, vì tôi sợ ảnh hưởng đến công việc, tôi cũng không bao giờ muốn người khác phải thương hại mình vì tôi nhiều, có thể người thông cảm thì ít mà người thích bàn ra tán vào thì nhiều. Tôi chỉ biết cố gắng, tập làm quen với cuộc sống như vậy, cố gắng tự đứng vững vàng trên đôi chân của mình, để làm được nhiều việc, cố gắng tự tin và tập luyện để không ai có thể phát hiện ra yếu điểm của mình. Thậm chí khi tôi 1 mình chữa mắt ở FV SG, hay khi mổ thủy tinh thể, tôi giấu cả bố mẹ và gia đình, xong xuôi mọi việc tôi mới nói. Tôi sợ bố mẹ lo lắng, sợ bố mẹ xót xa cho đôi mắt xinh ngày nà" - Mi vân chia sẻ.

Đôi mắt tưởng chừng như bình thường của Mi Vân lại mang rất nhiều bệnh và không thể nhìn rõ.

Đôi mắt tưởng chừng như bình thường của Mi Vân lại mang rất nhiều bệnh và không thể nhìn rõ.

Bên cạnh việc chia sẻ về bệnh tình của bản thân, Mi Vân còn ngậm ngùi nhắc đến người bạn quá cố Wanbi Tuấn Anh, nam ca sĩ cũng từng bị bệnh lý về mắt do ảnh hưởng từ một khối u. Ở thời điểm hay tin về bệnh tật của Wanbi Tuấn Anh cô rất đồng cảm vì hoàn cảnh của cả hai rất giống nhau. Đặc biệt Mi Vân còn bộc bạch rằng không hiểu sao cả hai đều tham gia vào MV "Đôi Mắt" và rồi đều bị bệnh lý về mắt: "Đôi lúc nằm nghĩ, tôi thấy có nhiều sự trùng hợp thật kỳ lạ. Tôi biết tin Wanbi Tuấn Anh bị u từ trc khi mọi người biết khá lâu, qua vài người bạn, dù khi đó tôi k biết cậu ấy bị ung thư tuyến giáp. Họ nói "Wanbi bị bệnh gì bây giờ 1 bên mắt bị mù, không nhìn thấy gì nên đi diễn hay lên hình toàn phải để tóc dài che hết 1 bên". Lúc đó, tôi thấy lòng thương cảm lẫn đồng cảm của mình trào lên. vì tôi hiểu hoàn cảnh của cậu ấy, và tôi hiểu sự dũng cảm của cậu ấy. 1 nghị lực phi thường, cậu ấy cũng chọn cách giống như tôi, im lặng và cố gắng. Dù lúc đó khán giả không ai biết, dù có nhiều người không những không thông cảm, còn giễu cợt vì mái tóc lòa xòa của cậu ấy. Cậu ấy đúng là 1 chiến binh dũng cảm, và câu chuyện đó đã là động lực cho tôi 1 thời gian rất dài. Thật buồn cười, 2 đứa trong bài "Đôi mắt" thì đều bị bệnh vì mắt..." - Mi Vân ngậm ngùi.

Mi Vân bên cạnh nam ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh trong MV "Đôi Mắt".

Việc bất ngờ tiết lộ về bệnh tật của bản thân, Mi Vân cho biết cô không phải đem điểm yếu này ra để thu hút sự chú ý mà vì sau khi đọc được những bình luận của cư dân mạng về đôi mắt có phần khác người bình thường của cô nên Mi Vân đã quyết định chia sẻ câu chuyện này ra dể những cố gắng sẽ được công nhận và thông cảm nhiều hơn.

Mi Vân cho biết phải tập luyện rất nhiều mới có được đôi mắt nhìn tự nhiên như hiện tại.

Hiện tại cuộc sống của Mi Vân đã dần ổn định sau những biến cố. Cựu hotgirl cho biết sau nhiều năm làm mẹ đơn thân cô giờ đã tìm được tình yêu và sự an yên bên bạn trai mới, người thể trở thành đôi mắt cho Mi Vân: "...Sau bao năm ròng rã các bệnh viện chữa mắt, bao đêm lo lắng mất ngủ khóc ướt gối, tôi cũng có 1 đôi mắt sáng của riêng mình các bạn ạ. Tôi chẳng phải sợ gì nữa".

Mi Vân tên đầy đủ là Nguyễn Mi Vân, sinh năm 1988 từng nổi lên như một "hiện tượng" vào thời điểm những năm 2005 - 2006. Cô được biết đến là một trong những hot girl đời đầu đình đám nhất Hà Nội, cùng thời với Thủy Top, Hoàng Thùy Linh, Vân Navy,... Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Mi Vân còn "đốn gục" người hâm mộ bởi khả năng chơi piano điêu luyện và giọng hát ngọt ngào. Chính những điều ấy đã khiến tên tuổi Mi Vân khi ấy nổi như cồn. Cô liên tục xuất hiện trên mặt báo, làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo, thời trang.

Năm 2010, Mi Vân bất ngờ tuyên bố lấy chồng, bạn đời của cô là một thiếu gia ở Sài Gòn. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm chung sống cả hai chia tay khi đã có với nhau một cô con gái tên là Bào Ngư. Sau khi ly hôn, Mi Vân chuyển ra Hà Nội sinh sống và bắt đầu công việc dạy đàn piano cũng như bán hàng online. Cô có cuộc sống riêng kín tiếng và khá yên bình. Bất ngờ, vào tháng 11/2018, Mi Vân thông báo đã đính hôn với bạn trai mới sau 6 năm làm mẹ đơn thân. Tháng 5/2019 vừa qua, Mi Vân vừa hạ sinh em bé thứ 2 là một bé trai với vị hôn phu của mình.

Mi Vân và vị hôn phu của mình trong lễ đính hôn vào cuối năm 2018.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/mi-van-nhac-den-wanbi-tuan-anh-ngam-ngui-tho-lo-ve-benh-tat-2-dua-trong-bai-doi-mat-thi-deu-bi-benh-ve-mat-81770.html