Mi-24 Ukraine đánh chặn UAV Nga

Lực lượng liên quân (JFO) của Ukraine tuyên bố đã dùng trực thăng Mi-24 bắn rụng một chiếc UAV Orlan-10 do thám do Nga sản xuất tại Đông Ukraine.

Thông tin này được JFO cho biết trong một thông báo, hôm 13/10, lực lượng và phương tiện phòng không của JFO đã phát hiện một chiếc UAV trên không thuộc lực lượng được Nga hậu thuẫn tại miền Đông đang trinh sát các vị trí của chúng ta trong khu vực Pervomaysk-Severodonetsk-Svatove.

Lập tức, chiếc trực thăng Mi-24 của JFO đang làm nhiệm vụ gần đó đã được đưa vào trạng thái chiến đấu và mục tiêu đã nhanh chóng bị bắn hạ. Sau khi bị bắn hạ, nhiệm vụ bí mật của chiếc UAV Orlan này được xác định là trinh sát hệ thống radar của JFO trong khu vực, đại diện của JFO cho biết trong một thông báo.

Dù phía Nga hiện chưa có bất cứ tuyên bố nào về thông tin nói trên nhưng việc Ukraine dùng trực thăng Mi-24 thực hiện bắn hạ chiếc Orlan-10 được cho là khá bất ngờ bởi từ trước đến nay, dòng trực thăng này của Ukraine thường chỉ biết đến trong vai trò tấn công mặt đất.

Để thực hiện được nhiệm vụ kép của mình, Mi-24 đã được Ukraine nâng cấp với nhiều thiết bị mới lên chuẩn Mi-24PU1.

Defence-blog dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết: "Mi-24PU1 đáp ứng mọi yêu cầu của chiến tranh hiện đại bao gồm việc được trang bị nhiều hệ thống điện tử hiện đại, các thiết bị tự vệ và vũ khí tấn công mạnh mẽ. Đây là thiết bị quân sự phù hợp với nhu cầu của quân đội Ukraine".

Trong quá trình phát triển Mi-24PU1, sự chú ý đã được tập trung ở hệ thống phòng thủ của mẫu trực thăng này.

Các chuyên gia Ukraine đã trang bị cho Mi-24PU1 thiết bị bảo vệ hiện đại Adros, phát triển bởi Trung tâm công nghiệp Progress. Hệ thống này sẽ đánh lừa các vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại như tên lửa vác vai Igla, Stinger hoặc tên lửa không đối không R-60 và R-73.

Để tiêu diệt mục tiêu, Mi-24PU1 được trang bị súng cối 30mm và nhiều vũ khí khác bao gồm cả tên lửa chống tăng dẫn đường chính xác BAR’ER-V, có khả năng phá hủy nhiều các mục tiêu bọc thép kiên cố hay các máy bay trực thăng khác. Và đặc biệt, Mi-24PU1 còn được trang bị cả tên lửa đối không tầm gần (không rõ chủng loại). (Đan Nguyên).

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/mi-24-ukraine-danh-chan-uav-nga-3367296/