Mi-24 Nga suýt đâm UAV trong diễn tập

Không quân Nga vừa công bố hình ảnh gây bất ngờ khi một chiếc Mi-24 suýt đâm vào một chiếc UAV hoạt động gần nó.

Tình huống này xảy ra trong một cuộc diễn tập được Không quân Nga tổ chức với sự tham gia của lực lượng trực thăng tấn công và máy bay không người lái (UAV).

Không rõ thời diểm cuộc diễn tập được tổ chức nhưng hình ảnh được công bố cho thấy, khi chiếc Mi-24 thực hiện bài bay vượt sông để tấn công "địch", nó đã suýt đâm phải một chiếc UAV trinh sát và làm nhiệm vụ ghi hình cuộc diễn tập từ trên không.

Rất may phi công của Mi-24 đã kịp thời phát hiện ra chiếc UAV và bẻ lái giúp tránh xảy ra vụ va chạm đáng tiếc. Tuy nhiên, chiếc UAV vẫn chao đảo vì sức gió từ cánh quạt từ chiếc trực thăng do bay quá gần.

Sau tình huống này, Không quân Nga đã mở cuộc điều tra nguyên nhân suýt xảy ra tai nạn. Bởi theo những gì được công bố, do được trang bị thiết bị hệ thống diện tử tối tân và hệ thống tránh va chạm trên không nên Mi-24 có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết, không phân biệt ngày và đêm.

Nói về sức mạnh của Mi-24, trang The Aviationist cho rằng, dòng trực thăng này của Nga rất mạnh nhưng vẫn phải xếp sau AN-1 Cobra của Mỹ. Loại trực thăng này được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ tác chiến đa năng - đổ bộ, yểm trợ hỏa lực, tiêu diệt sinh lực, xe bọc thép và các điểm phát hỏa, vận chuyển hàng hóa và sơ tán thương binh. Loại trực thăng này được biên chế cho quân đội tại hơn 50 quốc gia.

Mi-24 của Không quân Nga là trực thăng chiến đấu kiêm vận chuyển quân hiện. Để thực hiện nhiệm vụ kép, Mi-24 được thiết kế với khoang chứa khá rộng. Mi-24 có khả năng chuyên chở 8 binh lính mà vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu tầm thấp linh hoạt và hiệu quả. Nó được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau tùy vào các tính chất của nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thân của nó cũng được bọc thép chắc chắn cộng thêm các phiến cánh quạt titan có thể chống lực va chạm từ những viên đạn 0,5 (12,7 mm). Mi-24 được trang bị buồng lái có khả năng tăng áp để bảo vệ đội bay trong trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học.

Trong khi đó, AH-1 Cobra là một trong những chiếc trực thăng hiện đại nhất thế giới thường được xếp ở tốp đầu những dòng trực thăng tấn công hàng đầu thế giới bởi khả năng cũng như tốc độ tác chiến. Đây là loại trực thăng chiến đấu đa nhiệm vụ chủ lực của quân đội Mỹ trước khi AH-64 Apache ra đời.

Với hai cánh quạt, 1 động cơ và hệ thống truyền động hết sức hiện đại, nó còn có thể mang theo tên lửa chống tăng hiện đại Hellfire thêm vào đó là tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder có thể bắn hạ máy bay đối phương một cách nhanh chóng, chính xác tới bất ngờ. Có thể chính khả năng đánh chặn của Cobra khiến báo Mỹ đã xếp dòng trực thăng này đứng trên cả Mi-24 huyền thoại của Nga. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/mi-24-nga-suyt-dam-uav-trong-dien-tap-3398588/