MH17 có lỗi của Ukraine, không thuyết phục chuyện Nga bắn hạ

Quốc hội Hà Lan đặt ra câu hỏi trách nhiệm của Ukraine đến đâu trong vụ tai nạn MH17, Malaysia đồng lòng với Nga.

RIA Novosti cho biết, trong cuộc họp của Quốc hội Hà Lan, các thành viên Quốc hội đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của Ukraine trong vụ tai nạn MH17, đặc biệt là việc nước này không yêu cầu đóng không phận khu vực phía Đông nơi đang xảy ra xung đột.

Ukraine có hoàn toàn không có trách nhiệm trong vụ MH17?

Trả lời về các ý kiến này, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok tuyên bố Ukraine không được loại trừ khỏi danh sách các quốc gia có thể phải chịu trách nhiệm về vụ máy bay MH17 bị rơi năm 2014 tuy nhiên ông cũng cho rằng, hiện chưa có bằng chứng pháp lý như vậy.

“Tôi không loại từ bất cứ điều gì cả, tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng pháp lý để buộc Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc này" - Ngoại trưởng Hà Lan nói.

Bất chấp sự ủng hộ của Ngoại trưởng Hà Lan, chi tiết không đóng cửa không phận ở khu vực xảy ra chiến sự được cho là lỗi đầu tiên khiến MH17 "đi lạc" và bị trúng tên lửa, kể cả khi tên lửa đó là của ai đi chăng nữa.

Ngày 24/5, trong cuộc họp của Đội điều tra chung quốc tế (JIT), đại diện của Hà Lan tuyên bố máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine vào năm 2014 bởi tên lửa phòng không Buk thuộc biên chế Lữ đoàn Tên lửa phòng không số 53 của Nga.

Phản bác thông tin này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh, Nga cần trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra thì mới có thể chấp nhận kết quả cuối cùng vụ máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine.

“Chúng tôi đã gợi ý để được tham gia vào quá trình điều tra thảm kịch này ngay từ đầu. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên là chúng tôi lại bị loại khỏi cuộc điều tra” - ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng nhắc tới trách nhiệm và sự tham gia của Ukraine: “Phía Ukraine đang làm việc tại đó, dù họ đã vi phạm các quy tắc quốc tế và không đóng cửa không phận tại khu vực có chiến sự. Để có thể công nhận kết quả điều tra của họ, chúng tôi đề nghị phải được tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra”.

Dù Chính phủ Hà Lan đã chính thức lên tiếng yêu cầu chính phủ Nga chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine vào năm 2014, nhưng các thành viên Quốc hội nước này đưa trách nhiệm của Ukraine trong vụ việc cũng không phải là chuyện hết sức vô lý.

Vấn đề ở đây là bằng chứng. Bằng chứng mà JIT đã công bố lại được Nga cho là chỉ dựa trên những bức ảnh mạng xã hội, các bức ảnh chụp một cách cố tình và được dàn dựng nhằm che giấu âm mưu hoặc che giấu một sự cố.

Malaysia đồng hành với Nga, nói bằng chứng JIT không thuyết phục

Kênh truyền hình Channel News Asia ngày 31/5 đưa tin, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho rằng, không có bằng chứng thuyết phục chứng minh sự liên quan của Nga trong vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014.

Malaysia cho rằng nhóm điều tra không có bằng chứng thuyết phục nói Nga tấn công MH17.

"Căn cứ theo chứng cứ của Nhóm điều tra chung (JIT), không có chứng cứ kết luận nào nhằm vào Nga" - ông Loke nhận định, đồng thời cho rằng, việc bắt Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ này là kết luận vội vàng.

"Có ai đó phải chịu trách nhiệm, nhưng quý vị không thể chỉ nhằm vào Nga... Bất cứ hành động nào thêm nữa cũng phải căn cứ trên chứng cứ kết luận" - vị Bộ trưởng Malaysia tuyên bố.

Úc và Hà Lan chính thức buộc tội Nga "chịu trách nhiệm" vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia. Trong khi Anh và Mỹ chấp nhận kết quả điều tra của nhóm JIT.

Thủ tướng Úc thậm chí còn cho rằng, sẽ kêu gọi đồng minh phương Tây tìm cách để gây sức ép ngoại giao với Nga, ép nước này phải xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mh17-co-loi-cua-ukraine-khong-thuyet-phuc-chuyen-nga-ban-ha-3359251/