Mexico và Mỹ kéo dài lệnh hạn chế đi lại qua biên giới chung

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết việc kéo dài lệnh hạn chế đi lại do dịch COVID-19 đến ngày 21/3 sẽ không ảnh hưởng tới công dân Mexico sang Mỹ làm việc và ngược lại.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mexico ngày 19/2 thông báo lệnh hạn chế đi lại qua biên giới chung gữa nước này với Mỹ sẽ được kéo dài thêm 1 tháng, tới ngày 21/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Với quyết định này, lệnh hạn chế đi lại qua biên giới Mỹ-Mexico đã được thi hành đúng một năm, từ tháng 3 năm ngoái.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn lời Ngoại trưởng nước này Marcelo Ebrard cho biết việc kéo dài lệnh hạn chế đi lại sẽ không ảnh hưởng tới công dân Mexico sang Mỹ làm việc và ngược lại.

Hiện giới chức hai nước đã nhất trí được về danh mục các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động giao thương biên mậu.

Theo thống kê của cơ quan cửa khẩu, mỗi ngày có khoảng 1 triệu công dân của hai nước qua lại biên giới chung và giá trị biên mậu lên đến 1,7 tỷ USD.

Đến nay, Mexico đã ghi nhận trên 2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 178 nghìn ca đã tử vong./.

Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-va-my-keo-dai-lenh-han-che-di-lai-qua-bien-gioi-chung/695782.vnp