Mexico ủng hộ quan điểm của Liên hợp quốc về tình hình Venezuela

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Mexico ra thông cáo ủng hộ quan điểm của LHQ kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột ở Venezuela giảm căng thẳng, nỗ lực hết sức để tránh leo thang, bạo lực chính trị.

Những người ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành quyết tâm bảo vệ tiến trình Cách mạng tại thủ đô Caracas ngày 23/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những người ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành quyết tâm bảo vệ tiến trình Cách mạng tại thủ đô Caracas ngày 23/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Mexico ra thông cáo ủng hộ hoàn toàn quan điểm của Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Venezuela giảm căng thẳng, nỗ lực hết sức để tránh leo thang và mọi hình thức .

Bộ Ngoại giao Mexico tái khẳng định chính sách đối ngoại của nước này là không can thiệp vào tình hình nội bộ của các nước khác, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, giải pháp hòa bình cho xung đột quốc tế, quyền bình đẳng đối với mọi Nhà nước, tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và đấu tranh vì hòa bình và an ninh quốc tế.

Thông cáo nêu rõ Mexico chia sẻ với Uruguay về việc kêu gọi đối thoại giữa các bên liên quan, cũng như quan điểm của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ủng hộ tìm một lối thoát chính trị cho tình hình ở Venezuela.

Tuyên bố trên được Mexico đưa ra sau khi nhiều nước tại châu Mỹ, trong đó có 11/14 quốc gia thành viên của Nhóm Lima, lên tiếng công nhận vai trò “Tổng thống lâm thời” tự phong của ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-ung-ho-quan-diem-cua-lien-hop-quoc-ve-tinh-hinh-venezuela/549891.vnp