Mexico: Tuyên bố khẩn cấp tình trạng ô nhiễm không khí do cháy rừng

Ngày 14/5, các nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường tại thành phố Mexico, một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới về tình trạng ô nhiễm không khí có thể gây hại cho sức khỏe con người do khói từ các vụ cháy rừng gần đó.

Không khí của Mexico City đã có sự cải thiện ổn định vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không khí lại có dấu hiệu xấu đi.

Ủy ban môi trường Megalopolis của thành phố đã phải hành động sau khi tầm nhìn trong thành phố bắt đầu giảm mạnh vào tuần trước do tro và khói trong không khí. Thời tiết khô hạn là một trong những nguyên nhân gây ra hàng loạt đám cháy xung quanh thành phố.

Bụi PM2.5 đạt 158 microgam trên mét khối không khí tại trạm đo Nezahualcoyotl lúc 5 giờ sáng trong khi theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình hàng ngày phải dưới 25.

Để tránh ảnh hưởng do ô nhiễm không khí, giới chức trách về môi trường khuyên người dân tránh các hoạt động và tập thể dục ngoài trời và đóng cửa, ở trong nhà. Họ cũng khuyến cáo trẻ sơ sinh, người già và người bệnh nên ở trong nhà.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cho biết sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trong ngày 15/5.

Ủy ban môi trường Megalopolis của thành phố đã phải hành động sau khi tầm nhìn trong thành phố bắt đầu giảm mạnh vào tuần trước do tro và khói trong không khí. Thời tiết khô hạn là một trong những nguyên nhân gây ra hàng loạt đám cháy xung quanh thành phố.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, Thị trưởng thành phố Mexico, bà Claudia Sheinbaum cho biết bà sẽ xem xét đóng cửa các lớp học cho sinh viên vào cuối tuần này.

Được biết, thủ đô Mexico là một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới, đây cũng là nơi sinh sống của gần 9 triệu người, với hơn 21 triệu người ở khu vực đô thị.

Trước tình trạng trên, chương trình “Hoy no circular” nhằm hạn chế lưu thông của những ôtô có chỉ số khí thải cao đã được kích hoạt tại thủ đô Mexico City. Ngoài ra, các nhà máy và khu công nghiệp cũng phải hoạt động dưới công xuất để giảm 30-40% lượng khí thải.

Ngọc Ánh (t/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/mexico-tuyen-bo-khan-cap-tinh-trang-o-nhiem-khong-khi-do-chay-rung/