Mexico triển khai kế hoạch trợ giúp người di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 26/10, Chính phủ Mexico đã triển khai kế hoạch 'Bạn đang ở nhà', nhằm giúp đỡ những người di cư từ các quốc gia thuộc Tam giác Bắc Trung Mỹ, gồm Honduras, El Salvador và Guatemala.

Người di cư Honduras trên hành trình tới Mỹ tại tuyến đường nối Ciudad Hidalgo và Tapachula, bang Chiapas, Mexico ngày 21/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp cùng ngày gửi tới những người di cư Trung Mỹ hiện đang có mặt tại Mexico, Tổng thống Enrique Penã Nieto khẳng định người dân Mexico là những người mến khách, đặc biệt đối với những người đang trải qua giai đoạn khó khăn. Mexico mở rộng vòng tay với những người di cư.

Thông qua kế hoạch “Bạn đang ở nhà”, những người di cư được chăm sóc y tế, trẻ em được đến trường và có thể được cấp thẻ căn cước tạm trú để tiến hành các thủ tục cần thiết trong khi hợp pháp hóa. Thẻ căn cước tạm thời cho phép người di cư ra vào các trung tâm cứu trợ tại bang Chiapas hoặc Oaxaca.

Hiện, một đoàn người di cư Trung Mỹ gồm khoảng 3.600 người, trong đó có 2.500 người Honruras, vẫn tiếp tục hành trình băng qua lãnh thổ Mexico để tới Mỹ. Tới thời điểm hiện tại, đoàn người đã vượt qua quãng đường gần 1.000km từ thị trấn San Pedro Sula của Honduras và đặt chân tới thành phố Arriaga, bang Chiapas miền Nam Mexico.

Đại sứ Honduras tại Mexico Alden Rivera Montes cho biết 500 người di cư Honduras đã tự nguyện hồi hương và 1.900 người khác đã nộp đơn xin tị nạn lên Ủy ban Giúp đỡ người tị nạn của Mexico.

Trước đó, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Mexico là đảm bảo các quyền và bảo vệ phẩm giá của người di cư. Ông đồng thời cảnh báo những người di cư khi đặt chân lên lãnh thổ Mexico phải tuân thủ luật di trú và sẽ bị trục xuất nếu không có lý do chính đáng để xin tị nạn ở nước này.

Hàng năm, hàng nghìn người Honduras, El Salvador và Guatemala đã tìm đường tới Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói ở quê nhà. Tuy nhiên, phần lớn trong số này, trên lộ trình đi qua Mexico đã tìm cách ở lại hoặc xin tị nạn tại Mexico.

Chính phủ Mexico cho rằng cần phải tìm kiếm một giải pháp lâu dài để tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho những người di cư Trung Mỹ và điều này cần một nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, tập trung vào phát triển kinh tế, hòa bình và ổn định ở các nước trong Tam giác phía Bắc Trung Mỹ gồm Honduras, Guatemala và El Salvador.

Việt Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-trien-khai-ke-hoach-tro-giup-nguoi-di-cu-20181027091537759.htm