Mexico: Tìm thấy 119 bộ hài cốt tại tháp đầu lâu đế chế Aztec

Các nhà khảo cổ học tiếp tục phát hiện thêm 119 bộ hài cốt được cho là nạn nhân của nghi lễ hiến tế thuộc tháp đầu lâu thời đế chế Aztec tại thủ đô Mexico City (Mexico).

Theo hãng tin Sputnik, vào hôm 11-12, các nhà khảo cổ học tiếp tục phát hiện thêm 119 bộ hài cốt được cho là nạn nhân của nghi lễ hiến tế và là một phần của tháp đầu lâu thời đế chế Aztec tại thủ đô Mexico City (Mexico).

Nhà khảo cổ học Rául Barrere cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết trong số hài cốt này có bao nhiêu người là chiến binh, họ cũng có thể là tù nhân bị bắt để làm lễ hiến tế”.

Một phần của tháp đầu lâu người thuộc cấu trúc Huey Tzompantli. Ảnh: GETTY IMAGES

Một phần của tháp đầu lâu người thuộc cấu trúc Huey Tzompantli. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông cũng cho biết thêm: “Chúng tôi có thể chắc chắn rằng họ đều trở thành lễ vật hiến tế cho các vị thần hoặc thậm chí là hiện thân của các vị thần”.

Trước đó, vào tháng 3, các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện ra hàng trăm hộp sọ người được xếp thành hình tháp thuộc cấu trúc Huey Tzompantli trong một dự án khai quật tại Mexico City, nơi từng là thủ đô cũ của đế chế Aztec.

Minh họa cấu trúc Huey Tzompantli. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Alejandra Frausto, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Mexico cho biết: “Ngôi đền Templo Mayor tiếp tục khiến chúng tôi ngạc nhiên. Cấu trúc Huey Tzompantli chắc chắn là một trong những phát hiện khảo cổ ấn tượng nhất trong những năm gần đây ở đất nước chúng tôi”.

Một phần của tháp đầu lâu lần đầu được phát hiện vào năm 2017 có đường kính khoảng 5 m. Tháp đầu lâu người nằm gần nhà thờ Metropolitan, vốn được xây dựng trên nền móng của đền Templo Mayor, một trong những ngôi đến quan trọng nhất thuộc thủ đô Tenochtitlan của Aztec.

LÊ ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/mexico-tim-thay-119-bo-hai-cot-tai-thap-dau-lau-de-che-aztec-955679.html