Mexico sẽ phá vỡ lời nguyền dừng bước ở vòng 1/16 World Cup

Trong cuộc sống có những sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng đông, trái đất hình tròn, một cộng một bằng hai và Mexico sẽ lọt vào vòng 1/16 World Cup.

Đội bóng khu vực CONCACAF đã vượt qua vòng bảng ở cả 6 kì World Cup gần đây nhất nhưng đáng tiếc là họ không thể tiến xa hơn. “Quinto Partido” hay “trận đấu thứ 5” (trận đấu của vòng tứ kết) trở thành một cái dớp đối với El Tri và người hâm mộ đội bóng này.

Năm nay đội bóng Trung Mỹ có thể phá lời nguyền này bởi họ có 3 lí do sau:

Tham vọng to lớn

Theo kết quả bốc thăm, Mexico được xếp vào bảng đấu rất khó khăn gồm đương kim vô địch Đức, một Thụy Điển thực dụng và Hàn Quốc nhiều khả năng tạo bất ngờ. Vị trí thứ 2 của bảng đấu được cho là khả thi nhất cho Mexico và nhiều khả năng họ sẽ đối đầu với Brazil ở vòng 1/16.

Bảng đấu khó nhưng Mexico hoàn toàn có thể vượt qua.

Đa phần người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng cục diện bảng F là dấu chấm hết cho Mexico thế nhưng các cầu thủ của họ lại nghĩ khác.

“Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Mexico không muốn đặt bất kì giới hạn nào cho bản thân. Nhiều người cho rằng rằng chúng tôi suy nghĩ viển vông nhưng các cầu thủ Mexico có khát khao và cố hết sức để biến nó thành hiện thực.” tiền đạo Javier Hernandez cho biết.

Kinh nghiệm thi đấu dày dạn

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico bước vào sân chơi World Cup với một hơn một nửa đội hình đang thi đấu tại châu Âu. Mặc dù không có cầu thủ nào thi đấu ở bán kết Champions League nhưng rất nhiều trong số họ hiện đang đóng vai trò quan trọng ở CLB mình thi đấu như: Hernandez (West Ham United), Miguel Layun (Sevilla), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Raul Jimenez (Benfica), Hector Herrera, Jesus Corona và Diego Reyes (Porto).

Chicharito là hi vọng lớn của Mexico.

El Tri là tập hợp nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chơi bóng khắp Châu Âu. Trong một ngày đẹp trời, Raul Jimendez, Javier Chicharito và Hirving Lozano có thể xé toang mành lưới bất kì đội bóng nào.

Sự gắn kết giữa các cầu thủ

Nhiều cầu thủ từng tham dự World Cup tại Brazil cách đây 4 năm, sẽ có cơ hội sát cánh cùng nhau tại Nga mùa hè này. Do đã có thời gian "chung lưng đấu cật" cùng nhau nên các cầu thủ có sự phối hợp vô cùng ăn ý. Đây là lợi thế đáng kể đối với đội tuyển Mexico tại World Cup 2018.

Hành trình đến Nga của ĐTQG Mexico:

Sea Sea – TTVN

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mexico-se-pha-vo-loi-nguyen-dung-buoc-o-vong-1-16-world-cup-d442708.html