Mexico sẵn sàng xử lý mọi tình huống đối với đoàn người di cư Trung Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 17/1, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết chính phủ nước này đã sẵn sàng xử lý mọi tính huống liên quan tới đoàn người di cư, gồm trên 2.200 người Trung Mỹ, hiện có mặt tại Guatemala và đang di chuyển tới khu vực biên giới phía Nam Mexico.

Người di cư Trung Mỹ tại Coahuila, Mexico, giáp biên giới với Mỹ ngày 14/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Người di cư Trung Mỹ tại Coahuila, Mexico, giáp biên giới với Mỹ ngày 14/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Mexico thông báo Giám đốc Viện Di trú quốc gia Francisco Gardunõ đã có mặt tại khu vực cửa khẩu biên giới nước này và Guatemala để nắm bắt và xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tổng thống López Obrador khẳng định sẽ tạo điều kiện về việc làm, nơi tạm trú và chăm sóc y tế đối với người di cư tại biên giới phía Nam của nước này.

Theo nguồn tin địa phương, đoàn người di cư bắt đầu xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras trên hành trình băng qua lãnh thổ Guatemala và Mexico để tìm đường tới Mỹ. Dự kiến, chiều 17/1, sẽ đến biên giới giữa Mexico và Guatemala.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Mexico, Olga Sánchez Cordero nhấn mạnh chính phủ Mexico sẽ không cung cấp lối đi an toàn cho đoàn người di cư khi băng qua lãnh thổ nước này và sẽ áp dụng các biện pháp chặt chẽ để đảm bảo những người di cư nhập cảnh một cách hợp pháp.

Liên quan tới đoàn người di cư trên, ngày 14/1, tân Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cho biết phía Mexico khẳng định sẽ không để đoàn người di cư xuất phát từ Honduras qua lãnh thổ nước này để tìm đường tới Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống López Obrador từ chối xác nhận tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Guatemala.

Nhằm thoát khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quê nhà, hàng nghìn người Honduras và El Salvador đã rời bỏ đất nước thông qua các đoàn người di cư quy mô lớn từ cuối năm 2018, với hy vọng được tị nạn ở Mỹ.

Việt Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-san-sang-xu-ly-moi-tinh-huong-doi-voi-doan-nguoi-di-cu-trung-my-20200118064022173.htm