Mexico phản đối hành vi 'quấy rối' Đại sứ quán ở La Paz

Bộ Ngoại giao Mexico ngày 26/12 đã lên tiếng phản đối hành động 'quấy rối và đe dọa' các nhân viên ngoại giao của nước này tại Đại sứ quán ở thủ đô La Paz, Bolivia.

Cảnh sát đứng ở lối vào Đại sứ quán Mexico ở La Paz, Bolivia hôm 23/12

Cảnh sát đứng ở lối vào Đại sứ quán Mexico ở La Paz, Bolivia hôm 23/12

Bộ Ngoại giao Mexico đã đề nghị Phái bộ ngoại giao của Bolivia tại Mexico quan tâm, đồng thời kêu gọi một cuộc họp về vấn đề này trong ngày 26/12.

Phía Mexico cho biết, có sự tăng cường hiện diện của lực lượng an ninh Bolivia, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, xung quanh dinh thự của Đại sứ Mexico ở thủ đô La Paz. Địa điểm này cũng là nơi một nhóm cựu Bộ trưởng Bolivia cùng một số nhân vật trung thành với cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đang xin ẩn náu.

Được biết, số lượng lớn binh lính cũng được triển khai xung quanh dinh thự của Đại sứ Mexico. Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách vấn đề Mỹ Latin Maximiliano Reyes gọi đây là một cuộc "vây hãm".

Mối quan hệ giữa Mexico và Bolivia trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cấp quyền tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales hồi tháng trước.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mexico-phan-doi-hanh-vi-quay-roi-dai-su-quan-o-la-paz-559653.html