Mexico: Nhà đầu tư chối bán lại trái phiếu dự án sân bay bị hủy bỏ

Các nhà đầu tư đã từ chối đề nghị của Chính phủ Mexico nhằm mua lại số trái phiếu mà họ đang nắm giữ trong dự án xây dựng sân bay mới trị giá 13 tỷ USD vừa bị hủy bỏ.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà đầu tư đã từ chối đề nghị của Chính phủ Mexico nhằm mua lại số trái phiếu mà họ đang nắm giữ trong dự án xây dựng sân bay mới trị giá 13 tỷ USD vừa bị hủy bỏ.

Thực tế này được cho là sẽ khiến chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Tuần trước, Chính phủ Mexico đề xuất mua lại số trái phiếu trị giá 1,8 tỷ USD trong tổng số trái phiếu trị giá 6 tỷ USD đã phát hành trong dự án nói trên.

Chính phủ nước này sẽ trả cho các nhà đầu tư khoảng từ 900-1.000 USD cho mỗi trái phiếu đầu tư trị giá 1.000 USD, hoặc thậm chí các nhà đầu tư sẽ được hoàn 100% tiền mua trái phiếu trước đó và khoản tiền lãi 1%.

Hiện, một nhóm đại diện cho các nhà đầu tư đang giữ hơn 50% trái phiếu của dự án xây dựng sân bay đã hoàn thành 31% nói trên, MexCAT Ad Hoc Bondholder Group nhận định "mức giá này chưa đủ tốt."

MexCAT Ad Hoc Bondholder Group nhấn mạnh nhóm không thể ủng hộ đề xuất này.

Trước đó, ông Lopez Obrador đã quyết định hủy dự án xây dựng sân bay này sau một cuộc trưng cầu ý dân.

Bản thân ông Lopez Obrador cho rằng dự án xây dựng này không cần thiết và làm gia tăng tham nhũng.

Trái ngược với ý kiến của ông Lopez Obrador, một trong những người ủng hộ dự án, nhà tỷ phú Mexico Carlos Slim cho rằng việc hủy bỏ dự án sẽ kéo thụt lùi đà tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Mexico, Javier Jimenez thừa nhận chính phủ sẽ mất một khoản tiền vì dự án xây dựng sân bay bị bỏ dở, song vẫn còn ít hơn nhiều so với khoản tiền phải bỏ ra để hoàn thành dự án.

Ngày 1/12, ông Lopez Obrador đã chính thức trở thành Tổng thống Mexico với cam kết mạnh mẽ sẽ đưa Mexico thoát khỏi tình trạng quá phụ thuộc về kinh tế vào các cường quốc, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, duy trì trật tự an ninh, tái thiết quốc gia.

Tuy nhiên, ông đã khiến cho ngành kinh doanh tại Mexico lo ngại với những tuyên bố mạnh bạo về cải cách mô hình kinh tế sau khi lên nắm quyền.

Mặc dù vậy, Tổng thống đắc cử này cũng đã tìm cách xoa dịu những quan ngại bằng việc chỉ định một đội ngũ cố vấn kinh tế thân thiện với thị trường và cam kết xây dựng một chính phủ bền vững về tài chính./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-nha-dau-tu-choi-ban-lai-trai-phieu-du-an-san-bay-bi-huy-bo/541950.vnp