Mexico nêu điều kiện chấp nhận yêu cầu của Mỹ liên quan tới USMCA

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 9-12 cho biết nước này chỉ chấp nhận yêu cầu của Mỹ liên quan tới sản phẩm thép nêu trong Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) với điều kiện quy định đó chỉ có hiệu lực ít nhất 5 năm sau khi các bên phê chuẩn thỏa thuận.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 9-12 cho biết nước này chỉ chấp nhận yêu cầu của Mỹ liên quan tới sản phẩm thép nêu trong Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) với điều kiện quy định đó chỉ có hiệu lực ít nhất 5 năm sau khi các bên phê chuẩn thỏa thuận.

Hồi đầu năm nay, các nghị sĩ Mexico thông qua USMCA, văn bản thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ vẫn chưa thông qua hiệp định này do còn những quan ngại về việc thực hiện các điều khoản liên quan tới lao động và môi trường. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng đưa ra yêu cầu vào phút chót, giới hạn định nghĩa các sản phẩm nhôm và thép Bắc Mỹ nêu trong các quy định về nguồn gốc, rằng, các sản phẩm này phải được nung chảy và đổ khuôn định hình trong lãnh thổ Bắc Mỹ.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217296_mexico-neu-dieu-kien-chap-nhan-yeu-cau-cua-my-lien-quan-toi-usmca.aspx