Mexico muốn Mỹ dần gỡ bỏ thuế nhôm và thép

Ngày 19/11, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn McClatchy, Đại sứ Mexico tại Mỹ Geronimo Gutierrez cho biết Mexico hy vọng Washington bắt đầu bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm từ Mexico vào cuối tháng này.

Ông Geronimo Gutierrez đưa ra mong muốn trên trong bối cảnh Canada, Mexico và Mỹ chuẩn bị ký kết thỏa thuận thương mại sửa đổi có tên thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Đại sứ Mexico tại Mỹ Geronimo Gutierrez cho biết Mexico hy vọng Washington bắt đầu bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm từ Mexico vào cuối tháng này. (Nguồn: Istock)

Ông Gutierrez nói: "Tôi kỳ vọng vào thời điểm ký kết (thỏa thuận sửa đổi), một giải pháp hoặc một lộ trình rõ ràng hướng tới giải pháp sẽ được tìm ra".

Hiện chưa rõ liệu thuế đối với Canada có được dỡ bỏ hay không. Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận gì.

Sau hơn một năm đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ba nước trên hy vọng ký kết thỏa thuận mới USMCA vào ngày 30/11 tới tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/mexico-muon-my-dan-go-bo-thue-nhom-va-thep-81936.html