Mexico: Máy bay chở 101 người rơi, không ai thiệt mạng

Ngày 31.7, một máy bay chở khách tại Mexico đã rơi ngay sau khi cất cánh, nhưng rất may mắn là không có ai thiệt mạng.

Chuyến máy bay xấu số nhưng... may mắn nói trên thuộc hãng Aeromexico, mạng số hiệu 2431, đã rơi hôm 31.7 (sáng 1.8 theo giờ Việt Nam). Máy bay cất cánh tại sân bay Durango, miền Bắc Mexico và rơi sau khi bay được khoảng 10 km khi trên đường bay đến thủ đô Mexico City.

Khi gặp nạn trên máy bay có 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn những tất cả đều may mắn sống sót. José Rosas Aispuro, thống đốc bang Durango cho biết 85 người bị thương sau vụ rơi máy bay này, trong đó có vài người bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hiện chưa có bất kỳ người nào tử vong.

"Trong lần kiểm tra đầu tiên (đống đổ nát của máy bay) chúng tôi không tìm thấy thi thể nào. Chúng tôi hy vọng và cầu Chúa rằng không còn ai ở đó, không có thi thể nào còn sót lại", ông Aispuro nói với tờ báo địa phương El Financiero.

Một phát ngôn viên của cơ quan y tế bang Durango cho hay 2 trong số 85 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

"Nhiều người bị thương, nhưng cho đến nay mọi người vẫn còn sống", Contacto Hoy, một trang web tin tức địa phương, cho biết .

Một trong những người may mắn là ông Rómulo Campuzano, một chính trị gia tại Durango, là Tổng thư ký của đảng Hành động Quốc gia. đã thoát khỏi máy bay trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Ông nói với báo chí địa phương "Máy bay tăng tốc và cất cánh, đột nhiên nó khựng lại và rơi xuống, tôi không biết tại sao. Tôi nghe thấy hai tiếng nổ rất mạnh, rồi sau đó máy bay rung lắc dữ dội. Cảm ơn Chúa, không có ai bị thiệt mạng".

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/mexico-may-bay-cho-101-nguoi-roi-khong-ai-thiet-mang-93671.html