Mexico lại rung chuyển bởi động đất

Đang trong tình trạng hỗn độn sau hai vụ động đất vào tuần trước khiến gần 400 người thiệt mạng, Mexico lại rung chuyển bởi trận động đất 6,1 độ xảy ra ngày 23-9 (giờ địa phương).

Quân đội và lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ sau trận động đất hôm 23-9. Ảnh: AP

Quân đội và lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ sau trận động đất hôm 23-9. Ảnh: AP

AP dẫn nguồn tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất có tâm chấn nằm ở phía Nam - Đông Nam thành phố Matias Romero thuộc bang Oaxaca. Đây cũng là khu vực hứng chịu trận động đất mạnh 8,1 độ hôm 7-9.

Địa chấn mạnh đã phá hủy nhiều ngôi nhà, cây cầu và khiến ít nhất 2 người chết. Giới chức Oaxaca cho biết, cả hai nạn nhân đều thiệt mạng do bị tường đè. Ngoài ra, 4 người khác ở Juchitan và 3 người ở Tlacotepec cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Bettina Cruz, một cư dân sinh sống ở Juchitan, bang Oaxaca hoảng sợ cho biết: “Nhiều ngôi nhà đổ sập và chúng tôi đang phải ở ngoài đường”.

Theo USGS, trận động đất mới nhất này là dư chấn từ trận động đất mạnh 8,1 độ hồi đầu tháng 9 từng lấy đi mạng sống của gần 100 người và làm đảo lộn cuộc sống của 2,5 triệu người khác.

Giám đốc Điện lực Liên bang - Jaime Hernandez cho biết, trận động đất khiến hơn 300.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở Oaxaca rơi vào tình trạng mất điện.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/878724/mexico-lai-rung-chuyen-boi-dong-dat