Mexico khẳng định duy trì chính sách di cư tự chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto ngày 19/10 khẳng định Mexico sẽ tiếp tục bảo vệ chính sách di cư tự chủ của mình cũng như sẽ tiếp tục áp dụng chính sách 'tôn trọng hoàn toàn quyền của những người di cư và Luật nhân đạo quốc tế'.

Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ chính sách di cư tự chủ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại buổi tiếp ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm và làm việc ở Mexico, Tổng thống Penã Nieto nêu rõ từ trước đến nay Mexico luôn theo đuổi và áp dụng cũng như thi hành chính sách di cư an toàn, có quy tắc và trật tự.

Cũng tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mexico và Ngoại trưởng Mỹ cùng nêu bật tầm quan trọng của quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh, di cư và thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước và khu vực.

Đề cập Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), thay thế cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), hai bên bày tỏ hy vọng Hiệp định mới này sẽ trở thành một công cụ mang lại lợi ích cho cả ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada, nơi có tới gần nửa tỷ dân sinh sống dưới "mái nhà" Bắc Mỹ với tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.000 tỷ USD/năm.

Trước đó, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Mexico Luis Videgaray đã có cuộc gặp và làm việc tại thủ đô Mexico City. Hai bên đã thảo luận tầm quan trọng của việc ngăn chặn dòng người di cư kỷ lục khoảng 4.000 người từ các nước Trung Mỹ đang tìm cách vượt biên giới Mexico vào Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ tôn trọng chủ quyền của Mexico trong việc đưa ra quyết định về cách xử lý vấn đề trên; bày tỏ tin tưởng Chính phủ Mexico sẽ tìm ra giải pháp có lợi cho cả hai bên, đồng thời đánh giá cao việc Mexico gửi yêu cầu tới Liên hợp quốc đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề này.

Chiều 19/10, dòng người di cư khoảng 3.000 người đã tràn vào lãnh thổ Mexico. Dòng người đến từ các nước Trung Mỹ này, phần lớn là người Honduras, đã vượt quãng đường hơn 400 km để tới Mexico trong hành trình tới Mỹ.

Bảo Trung - Đặng Huyền (TTXVN )

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-khang-dinh-duy-tri-chinh-sach-di-cu-tu-chu-20181020102647741.htm