Mexico ghi nhận tổng số ca tử vong do COVID-19 cao thứ ba thế giới

Ngày 28/1, Mexico ghi nhận thêm 1.506 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 155.415 người.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại Jalisco, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại Jalisco, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 28/1, Mexico ghi nhận thêm 1.506 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 155.415 người.

Điều này đưa Mexico vượt Ấn Độ (có 153.847 ca) trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Trước tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ Mexico đang nỗ lực tiếp cận các nguồn vắcxin ngừa COVID-19.

Mexico bắt đầu triển khai tiêm chủng cho người dân từ tháng 12/2020. Theo kế hoạch, Mexico sẽ mua 198 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 từ các hãng dược phẩm để tiêm miễn phí cho người dân.

Mexico hiện là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 với trên 1,82 triệu ca bệnh. Tổng thống Lopez Obrador và nhiều quan chức cấp cao của Mexico đã mắc COVID-19.

Cùng ngày, Bộ Y tế Pháp thông báo ghi nhận thêm 23.770 ca mắc COVID-19 và 348 ca tử vong, theo đó nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lên lần lượt 3.130.629 ca và 74.800 ca.

Đến nay, giới chức y tế Pháp đã triển khai tiêm được 1.349.517 mũi vắcxin phòng COVID-19, trong đó tiêm được 117.734 mũi trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Italy cũng công bố thêm 14.372 ca mắc và 492 ca tử vong, cao hơn các con số lần lượt 15.204 và 467 ca ghi nhận một ngày trước đó. Như vậy đến nay, Italy ghi nhận tổng cộng hơn 2,5 triệu ca mắc và 87.381 ca tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, một nhóm các nhà khoa học tư vấn cho Chính phủ Bỉ cảnh báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện đầu tiên tại Anh có thể chiếm đa số các ca mắc bệnh tại Bỉ vào cuối tháng 2 tới.

Nghiên cứu do phòng thí nghiệm virus của Đại học KU Leuven thực hiện là vấn đề quan tâm đặc biệt đối với Bỉ, một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người do COVID-19 cao nhất thế giới.

Nghiên cứu cho thấy biến thể của SARS-CoV-2 từ Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn 65% so với chủng gốc và đang lây lan nhanh chóng ở đất nước 11 triệu dân này.

Báo cáo cảnh báo biến thể này sẽ gây ra đa số các ca bệnh COVID-19 trong một khoảng thời gian rất ngắn, dự kiến sẽ lên tới 90% tổng số ca nhiễm mới ghi nhận vào cuối tháng 2.

Ông Emmanuel André, một trong những nhà virus học đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói rằng làn sóng lây nhiễm thứ 3 đã bắt đầu ở Brussels - "trái tim của châu Âu," nơi có trụ sở Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng vẫn còn thời gian để có thể tránh một đợt phong tỏa mới.

Theo các biện pháp hạn chế đang được áp dụng tại Bỉ, các quán bar, quán càphê và nhà hàng vẫn đóng cửa, trong khi làm việc tại nhà là bắt buộc và chính phủ đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Người dân không được ra nước ngoài cho đến ngày 1/3 để hạn chế sự lây lan của các biến thể mới của virus có khả năng lây lan nhanh.

Đến nay, Bỉ ghi nhận tổng cộng 702.437 ca mắc COVID-19, trong đó có 20.982 ca tử vong./.

Nguyễn Hằng-Việt Hùng-Kim Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-ghi-nhan-tong-so-ca-tu-vong-do-covid19-cao-thu-ba-the-gioi/692327.vnp