Mexico: Đấu súng kinh hoàng, bắt được con trai trùm ma túy vẫn phải thả

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 18-10 ủng hộ quyết định của chỉ huy an ninh về việc thả con trai trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman để bảo vệ tính mạng người dân.

Quyết định đó xảy ra sau khi băng đảng ma túy Sinaloa khét tiếng ở phía Tây Mexico triển khai lực lượng và vũ khí tối tân đối đầu tới cùng với cảnh sát ở Sinaloa, làm tê liệt TP Culiacan.

Phát biểu trước báo chí, Tổng thống Lopez Obrador nhấn mạnh: "Việc bắt giữ một tên tội phạm không đáng giá hơn mạng sống của mọi người. Lực lượng an ninh đã đưa ra quyết định thả nghi phạm và tôi ủng hộ".

Lực lượng an ninh kêu gọi dân chúng bình tĩnh, tránh xa đường phố. Ảnh: EPA

Lực lượng an ninh kêu gọi dân chúng bình tĩnh, tránh xa đường phố. Ảnh: EPA

Băng đảng ma túy còn đốt cháy phương tiện, chặn lối vào thành phố. Ảnh: CBS

Trạm xăng và các phương tiện bốc cháy, biến Culiacan chìm trong khói lửa giống như vùng chiến sự. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cho biết một đội tuần tra gồm 30 thành viên Vệ binh Quốc gia và bộ binh đụng độ với các tay súng ẩn náu trong một ngôi nhà tại Culiacan. Trong số những người bị bắt giữ có Ovidio Guzmán López, con trai của trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman của băng nhóm Sinaloa.

Băng đảng ma túy Sinaloa khét tiếng ở phía Tây Mexico triển khai lực lượng và vũ khí tối tân đối đầu tới cùng với cảnh sát ở Sinaloa

Sau khi Ovidio Guzmán López bị bắt, băng đảng này chia làm nhiều nhóm nhỏ, tấn công các mục tiêu dân sự trên khắp thành phố để tạo không khí hoảng loạn. Các nhân chứng không thể nào quên cảnh hoảng loạn trong thành phố, còn các gia đình có con nhỏ tìm cách chạy trốn khỏi tiếng súng. Các tài xế lái xe ngược chiều điên cuồng để tránh xa các vụ đụng độ.

Các đoạn video đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cứ như đang ở vùng chiến sự, các tay súng đeo mặt nạ đen của Sinaloa đi lại trong thành phố với súng máy đặt trên xe tải và vũ khí hạng nặng khác. Ít nhất 8 người thiệt mạng và 16 người bị thương cùng nhiều phương tiện giao thông, trạm xăng bị đốt cháy trên đường phố, chính quyền đại phương cho biết.

Trong quá trình hai bên đấu súng quyết liệt, băng nhóm Sinaloa bắt được ít nhất 9 quân nhân làm con tin vào chiều 17-10, đòi trả tự do cho Ovidio. Theo đài BBC, giữa lúc rối loạn, 51 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Aguaruto. Lãnh đạo quân đội Mexico quyết định thả Ovidio và hiện đối tượng này đã đi đâu.

Các tay súng đeo mặt nạ chặn các phương tiện giao thông và nổ súng. Ảnh: WASHINGTON POST

Hai bên đấu súng quyết liệt. Ảnh: CBS

Hiện chưa rõ tung tích Ovidio Guzmán López. Ảnh: HEAVY.COM

Tháng 7, El Chapo bị tòa án Mỹ tuyên án tù chung thân, cộng thêm 30 năm tù bổ sung. Trùm ma túy 62 tuổi bị cáo buộc 10 tội danh, trong đó có mua bán ma túy và rửa tiền. El Chapo vượt ngục vào năm 2015 ở Mexico sau đó bị bắt giữ thêm lần nữa rồi dẫn độ sang Mỹ vào năm 2017.

Ovidio Guzmán López được mô tả là khoảng 28-29 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong băng nhóm Sinaloa sau khi cha hắn bị bắt giữ. Nhân vật này bị Mỹ truy nã với nhiều cáo buộc liên quan đến mua bán ma túy.

H.Bình (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/mexico-dau-sung-kinh-hoang-bat-duoc-con-trai-trum-ma-tuy-van-phai-tha-20191019083906623.htm