Mexico cử quân đội tới biên giới phía Nam

Mexico sẽ gửi quân đội tới biên giới phía Nam của nước này nhằm hạn chế dòng người nhập cư theo mong muốn của Tổng thống Mỹ.

Lính gác Mexico. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã giải thích rằng sẽ có 6,000 người được gửi tới biên giới phía Nam", Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại Washington.

Ông Ebrard nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Mexico về vấn đề di cư sẽ tiếp tục trong ngày 7/6. Ông Trump đã đe dọa sẽ vẫn áp thuế vào các mặt hàng nhập khẩu của Mexico vào tuần tới nếu Mexico không thể hạn chế được dòng người nhập cư.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mexico-cu-quan-doi-toi-bien-gioi-phia-nam-post63142.html