Mexico cảnh báo tội phạm ma túy tác động tới các cuộc bầu cử

Ngày 16/3, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete thừa nhận có nhiều 'dấu hiệu cảnh báo' cho thấy các băng nhóm tội phạm ma túy đang tìm cách gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử sắp tới của nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete thừa nhận có nhiều "dấu hiệu cảnh báo" cho thấy các băng nhóm tội phạm ma túy đang tìm cách gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử sắp tới của nước này. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về những báo cáo cho thấy các ứng cử viên ra tranh cử chịu sức ép từ các tội phạm có tổ chức, Bộ trưởng Navarrete nêu rõ: "Hiện đã xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo tại một số khu vực". Ông đề cập đến thị trấn Chilapa, thuộc bang miền Nam Guerrero, nơi có 2 ứng cử viên cạnh tranh một ghế Quốc hội đã bị sát hại hồi tháng trước. Quan chức này khẳng định các lực lượng an ninh đang nỗ lực ngăn chặn các băng nhóm tội phạm gây áp lực lên các ứng cử viên ra tranh cử.

Trong khi đó, 2 trong số những ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu, ông Ricardo Anaya thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN) và cựu Bộ trưởng Tài chính và tín dụng công, Jose Antonio Meade Kuribrenã thuộc liên minh đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền cũng đã cảnh báo nguy cơ các băng nhóm ma túy có thể tìm cách can thiệp và tác động đến các cuộc bầu cử sắp tới. Về phần mình, ứng cử viên Andrés Manuel López Obrador lại cho rằng không có dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Dự kiến, Mexico sẽ tiến hành bầu cử tổng thống, quốc hội và chính quyền các bang vào ngày 1/7 tới, thời điểm nhạy cảm đối với một đất nước nơi các băng nhóm ma túy sở hữu hàng tỷ USD luôn tìm cách gia tăng quyền lực. Thực tế này đã khiến Mexico bị coi là một quốc gia nguy hiểm đối với các chính trị gia trong nước.

Theo Hiệp hội Các thị trưởng quốc gia, kể từ năm 2006, hơn 100 thị trưởng, cựu thị trưởng hay thị trưởng được dân bầu đã bị các băng nhóm tội phạm sát hại. Đây cũng là năm mà Chính phủ Mexico tuyên bố triển khai cuộc chiến chống các băng đảng ma túy.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-canh-bao-toi-pham-ma-tuy-tac-dong-toi-cac-cuoc-bau-cu-20180317153243450.htm