Mexico bắt đầu cuộc tổng tuyển cử lớn nhất trong lịch sử

Hôm nay (1-7), 88 triệu người dân Mexico sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống và các nghị sĩ, lãnh đạo địa phương.

Các ứng cử viên Tổng thống Mexico.

Tại Mexico, các cuộc bầu cử tổng thống thường diễn ra 6 năm một lần, kể từ năm 1929. Tuy nhiên, sự kiện năm nay được cho là lớn nhất trong lịch sử bầu cử của đất nước Châu Mỹ - Latin này. Theo cơ quan Bầu cử quốc gia Mexico, khoảng 88 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn 128 thượng nghị sĩ, 500 hạ nghị sĩ, hơn 2.700 lãnh đạo địa phương và quan trọng nhất là một vị tổng thống ở nhiệm kỳ mới.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, người được cho là giành nhiều lợi thế hơn cả trong cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Mexico là ông Andrés Manuel López Obrador (64 tuổi). Ông Obrador là một chính trị gia cánh tả, hứa hẹn về “cách mạng hóa” chính trị Mexico, bài trừ nạn tham nhũng và đấu tranh với các băng đảng mafia lớn trong chiến dịch tranh cử. Ba ứng cử viên khác gồm: Ricardo Anaya, theo đường lối bảo thủ; ứng cử viên Liên minh đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền Jose Antonio Meade và ứng cử viên tự do Jaime Rodríguez.

Bộ máy chính quyền mới của Mexico sẽ phải đối mặt với ba thách thức lớn sau cuộc chạy đua mang tính cột mốc này, là vấn đề an ninh, tham nhũng và nghèo đói.

Mexico từng đứng ở vị trí thứ 135 trên 180 quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao nhất, theo Tổ chức Minh bạch quốc tế.

Nhiều người dân cũng bày tỏ lo lắng về tỷ lệ tội phạm của nước này ngày càng cao. Năm 2017, Mexico ghi nhận số vụ bạo lực cao kỷ lục, và cho đến nay, con số này có dấu hiệu tiếp tục tăng với 4 người chết mỗi giờ do bạo lực trong tháng 5 vừa qua.

Bên cạnh đó, cử tri nước này cũng đặc biệt quan tâm đến việc chính quyền giải quyết vấn đề đói nghèo, khi hơn 50 triệu người trong số 127,5 triệu người dân đang sống dưới mức sống tối thiểu.

Tiến Đạt Theo BBC

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/906294/mexico-bat-dau-cuoc-tong-tuyen-cu-lon-nhat-trong-lich-su