Mexico: 14 người bị sát hại liên quan đến ma túy

(VOV) - Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ thảm sát kinh hoàng này.

Ngày 17/4, cảnh sát Mexico phát hiện 14 thi thể đã bị chặt chân tay, nhét trong các túi nhựa và bị bỏ lại trên một chiếc xe tải nhỏ ở thành phố biến giới Hall, thuộc bang Nuevo Laredo, miền Bắc nước này.

Hơn 47.000 người đã giết hại tại Mexico trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy (Ảnh: Ria)

Theo thông tin chính thức, vào lúc 7h30’ (giờ địa phương), cảnh sát nhận được thông báo về một chiếc xe tải bị bỏ không trong thành phố. Sau khi kiểm tra chiếc xe cảnh sát phát hiện 10 chiếc túi nhựa màu đen và bên trong có chứa thi thể các nạn nhân, với tuổi đời từ 30 đến 35.

Cùng với đó là một thông điệp đe dọa của nhóm tội phạm không rõ danh tính. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ thảm sát kinh hoàng này, nhưng nhiều khả năng đây là hành động trả thù của các băng buôn bán ma túy ở Mexico.

Theo thống kê, hơn 47.000 người đã giết hại tại Mexico trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy, kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống “chống tội phạm có tổ chức” vào năm 2006./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/mexico-14-nguoi-bi-sat-hai-lien-quan-den-ma-tuy/20124/206694.vov