Mexico: 1 nhóm vũ trang tra tấn, sát hại 15 dân thường

Một nhóm vũ trang đã tra tấn, thiêu sống và giết hại 15 dân thường, trong đó có 2 phụ nữ ở Oaxaca, Mexico.

 1 nhóm vũ trang tra tấn, thiêu sống và giết hại 15 dân thường

1 nhóm vũ trang tra tấn, thiêu sống và giết hại 15 dân thường

Reuters ngày 23/6 đưa tin một nhóm vũ trang đã tra tấn, thiêu sống và giết hại 15 dân thường, trong đó có 2 phụ nữ, tại khu dân cư Huazantlan del Rio ở thành phố San Mateo del Mar.

Dẫn nguồn từ chính quyền bang Oaxaca, Mexico, Reuters cho biết, lực lượng Vệ binh quốc gia sau đó đã can thiệp giúp tránh được một cuộc thảm sát đẫm máu hơn.

Theo điều tra ban đầu, nhóm vũ trang đã vào từng nhà để sát hại các nạn nhân. Thống đốc bang Oaxaca, ông Alejandro Murat Hinojosa đã ra lệnh triển khai ngay lập tức lực lượng an ninh tới địa phương để đảm bảo trật tự.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của ít nhất 6 kẻ giết người. Tuy nhiên, chưa kẻ nào bị bắt giữ. Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Mexico, tình trạng bạo lực ở nước này tiếp tục gia tăng với 13.251 người bị giết hại trong 5 tháng đầu năm nay.

Cũng trong ngày 23/6, một trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ở miền nam Mexico. Tâm chấn động đất nằm cách thành phố Crucesit, bang Oaxaco 23 km về phía nam. Theo Cơ quan Địa chất Quốc gia Mexico (SSN), cho đến 14h30 giờ địa phương, đã có tới 4 cú rung lắc lặp đi lặp lại, mạnh nhất trong số đó là cường độ 4,6 độ.

"Tiểu bang đã xác nhận có 6 người tử vong và 4 người bị thương, lở đất trên 3 đường cao tốc liên bang và 5 đường cao tốc địa phương, 500 tòa nhà và 15 trung tâm y tế và 4 khu khảo cổ bị hư hại", Cơ quan bảo vệ dân sự bang Oaxaca cho biết trên Twitter.

Kim Hảo (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mexico-1-nhom-vu-trang-tra-tan-sat-hai-15-dan-thuong-96881-4.html