Metro số 1 lần đầu chạy thử 10 km trên cao

Đoàn tàu metro số 1 lần đầu chạy thử với vận tốc 20 km/h qua 3 nhà ga trên cao, sau 7 tháng kể từ khi các đoàn tàu cuối cùng được nhập từ Nhật Bản về TP.HCM.

 Metro số 1 lần đầu chạy thử. Ảnh: Quỳnh Danh.

Metro số 1 lần đầu chạy thử. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 21/12, đoàn tàu (3 toa) đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được kích hoạt chạy thử ở vận tốc tối đa 20 km/h từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái (TP Thủ Đức).

Theo kế hoạch, tàu metro được chạy thử nghiệm trong 30 phút (từ 10h đến 10h30). Tàu sẽ di chuyển tại điểm đầu là ga Bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia, đến ga Công Nghệ Cao thì dừng 5 phút để khách tham quan. Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển qua ga Thủ Đức và kết thúc tại ga Bình Thái.

Theo thiết kế, tốc độ cho phép tàu chạy đoạn trên cao là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, tàu bắt đầu với tốc độ 5 km/h, sau đó tăng lên tối đa 20 km/h.

Tàu metro số 1 lăn bánh Một trong 17 đoàn tàu metro số 1 vừa được chạy thử nghiệm trên đoạn ray ngắn sau 2 năm nhập từ Nhật Bản về TP.HCM.

Kết thúc giai đoạn thử nghiệm ở đoạn trên cao này, tàu có thể lăn bánh thử trên toàn tuyến từ depot đến ga ngầm Bến Thành (quận 1). Trường hợp thử nghiệm ổn định, tàu được đánh giá, nghiệm thu để đưa vào khai thác; ngược lại, quá trình thử nghiệm quay về bước đầu tiên.

Metro số 1 dài 19,7 km, từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD). Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Toàn dự án đã có 17/17 đoàn tàu 51 toa được nhập từ Nhật Bản về TP.HCM.

Công trình hiện đạt khoảng 93% tổng khối lượng. Hồi cuối tháng 8, đoàn tàu đầu tiên trong số 17 đoàn tàu metro đã được vận hành thử nghiệm trên 300 m đường ray. Hệ thống kỹ thuật tàu sau đó cũng được đánh giá hoạt động ổn định.

Hướng tuyến tàu metro thử nghiệm ngày 21/12. Ảnh: Google Maps.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/metro-so-1-lan-dau-chay-thu-10-km-tren-cao-post1386731.html