Metro số 1 hoàn thành 76%

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đánh dấu bước tiến triển mới khi các nhà ga được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông thành phố.

Ngày 28/8, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết metro số 1 đã đạt 76% khối lượng thi công.

Các nhà ga của tuyến này cũng được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông thành phố. Đây được xem là khởi điểm quan trọng đưa metro tiếp cận người dân trong tương lai.

Trước khi dự án chính thức khai thác vào năm 2021, nhiều chiến lược kết nối metro được đưa ra như cầu bộ hành, bãi đậu xe, kết nối xe buýt nhanh BRT…

 Hệ thống giao thông công cộng sẽ được kết nối với metro số 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hệ thống giao thông công cộng sẽ được kết nối với metro số 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km. Dự án gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao với 14 nhà ga.

Ba ga ngầm là Bến Thành, Nhà hát TP, Ba Son và 11 nhà ga trên cao là Tân Cảng, Thảo Điền, Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Suối Tiên, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Đại học Quốc gia.

Sau khi vận hành, tuyến metro số 1 có lộ trình đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và Dĩ An (Bình Dương).

Ga ngầm metro tại TP.HCM trong tương lai Tuyến metro số 1 gồm 3 ga ngầm là Bến Thành, Ba Son và Nhà hát TP.HCM. Sau khi hoàn thành, các ga ngầm này sẽ cùng 11 ga trên cao phục vụ khách theo lộ trình Bến Thành - Suối Tiên.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/metro-so-1-hoan-thanh-76-post1125298.html