Meta: Doanh thu giảm 3 quý liên tiếp, cổ phiếu lại ngược hướng tăng vọt

Meta Platforms đã công bố doanh số bán hàng quý IV giảm 4% so với năm ngoái nhưng cao hơn ước tính, đưa ra dự báo doanh thu khả quan và cho thấy Facebook và Instagram vẫn còn cơ hội phát triển, báo hiệu rằng công ty đang dần lấy lại phong độ sau 1 năm 'suy sụp'.

 Doanh thu quý IV của Meta vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Doanh thu quý IV của Meta vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Chiều thứ Tư (1/2), "gã khổng lồ" thung lũng Silicon đã báo cáo tình hình kinh doanh quý IV với nhiều bất ngờ cho giới tài chính Phố Wall. Theo đó, công ty đạt doanh thu 32,17 tỷ USD trong quý cuối năm 2022, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp doanh số giảm.

Tuy nhiên, doanh thu 32,17 tỷ USD lại cao hơn mức Phố Wall dự kiến là 31,53 tỷ USD, theo Refinitiv. Điều này cho thấy tình hình công ty không quá tệ hại như các chuyên gia kinh tế dự báo.

Thu nhập ròng trong quý IV cũng giảm xuống còn 4,65 tỷ USD, tương đương 1,76 USD/cổ phiếu, thấp hơn so với mức kỳ vọng 2,22 USD/cổ phiếu. Để so sánh, cùng kỳ năm 2021, thu nhập ròng của công ty là 10,29 tỷ USD, tương đương 3,67 USD/cổ phiếu.

Sự sụt giảm thu nhập phần lớn là do khoản phí 4,2 tỷ USD liên quan đến các động thái cắt giảm chi phí như sa thải nhân viên, đóng cửa văn phòng và đại tu chiến lược trung tâm dữ liệu của công ty.

CEO Mark Zuckerberg cho biết hiệu suất kiếm tiền cho Reels trên Facebook đã tăng gấp đôi trong 6 tháng qua và doanh nghiệp đang trên đà gần hòa vốn vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 để tăng trưởng có lãi sau đó.

Facebook, mạng xã hội hàng đầu của Meta, hiện có hơn 2 tỷ người dùng hàng ngày, tăng hơn 70 triệu so với một năm trước. Hàng tháng, MXH này có 2,96 tỷ người dùng, giúp nâng doanh thu trung bình với mỗi người dùng của công ty lên mức 10,86 USD, cao hơn dự kiến 10,63 USD, theo dữ liệu của StreetAccount.

Gã khổng lồ quảng cáo kỹ thuật số đã trải qua 1 năm 2022 vô cùng khó khăn khi các công ty lớn buộc phải cắt giảm chi tiêu tiếp thị do lo ngại về kinh tế, trong khi các đối thủ như TikTok thu hút người dùng trẻ tuổi hơn và việc Apple cập nhật quyền riêng tư cho người dùng đã hạn chế các hoạt động quảng cáo.

Meta vào tháng 11 đã cắt giảm hơn 11.000 việc làm, tạo tiền đề cho hàng chục nghìn vụ sa thải trong ngành công nghệ sau đó.

Hướng tới năm 2023, Meta cho biết công ty sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí xuống còn khoảng 89 - 95 tỷ USD và dự kiến doanh thu quý I có thể vượt qua ước tính của Phố Wall.

Công ty dự báo doanh thu quý I/2023 là từ 26 - 28,5 tỷ USD, so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 27,14 tỷ USD, theo Refinitiv. Nếu Meta đạt đến mức cao nhất dự báo, công ty có thể chấm dứt chuỗi ngày sụt giảm và quay trở lại "đường đua" cùng các công ty công nghệ lớn khác.

"Chủ đề quản lý của chúng tôi cho năm 2023 là 'Năm hiệu quả' và chúng tôi tập trung vào việc trở thành một tổ chức mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn", CEO Mark Zuckerberg tuyên bố.

Việc cắt giảm chi phí phản ánh các kế hoạch cập nhật của Meta về chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu thấp hơn trong năm nay khi công ty chuyển sang một cấu trúc có thể hỗ trợ cả hoạt động của AI và phi AI, công ty cho biết.

Cũng trong buổi công bố báo cáo kinh doanh, Meta cho biết công ty đã chấp thuận kết hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 40 tỷ USD, sau đợt mua lại cổ phiếu trị giá 27,9 tỷ USD năm ngoái.

Nhìn chung, các dữ liệu kinh tế từ Meta cho thấy công ty vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi trạng thái khó khăn, nhưng có vẻ đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất. Những con số kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng, cùng với dự báo lạc quan ngay từ đầu năm 2023 đã giúp nhà đầu tư phần nào lấy lại niềm tin với công ty mẹ của Facebook.

Sau khi báo cáo doanh thu, cổ phiếu Meta đã tăng vọt gần 20% sau khi phiên giao dịch chính thức ngày 1/2 đã kết thúc. Theo Reuters, nếu mức tăng này được duy trì tới khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (2/2), nó sẽ tạo ra đợt tăng giá cổ phiếu trong ngày lớn nhất trong một thập kỷ của Meta và bổ sung hơn 75,5 tỷ USD vào thị giá hiện tại của công ty là 401 tỷ USD.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/meta-doanh-thu-giam-3-quy-lien-tiep-co-phieu-lai-nguoc-huong-tang-vot-20180504224280338.htm