Mệt mỏi chờ đợi Mỹ, Đài Loan tự tay nâng cấp F-16 dễ dàng

Sau khi chương trình nâng cấp F-16 với Mỹ bị 'delay' cực kỳ khó hiểu, Đài Loan đã quyết tâm tự nâng cấp chiến đấu cơ chủ lực này để có thể đưa chúng về trực chiến đúng hạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết, chương trình nâng cấp F-16 của quốc gia này sẽ được về đích đúng hạn vào năm 2022 bất chấp những sự chậm trễ đến khó hiểu của các đối tác nước ngoài. Nguồn ảnh: BI.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết, chương trình nâng cấp F-16 của quốc gia này sẽ được về đích đúng hạn vào năm 2022 bất chấp những sự chậm trễ đến khó hiểu của các đối tác nước ngoài. Nguồn ảnh: BI.

Việc Đài Loan quyết tâm đưa chương trình cải biên chiến đấu cơ F-16 về đích đúng hạn cho thấy quốc gia này dường như đã tìm được phương án để tự nâng cấp hoặc tìm kiếm được những đối tác nước ngoài khác so với kế hoạch ban đầu - vốn đang bị chậm trễ một cách đầy khó hiểu. Nguồn ảnh: BI.

Ngoài ra, phía Đài Loan còn cho biết họ đang tìm kiếm một loại pod trinh sát điện tử mới cho chiến đấu cơ F-16 trong tương lai sau đơn đặt hàng 70 chiến đấu cơ F-16 phiên bản mới nhất F-16V từ Mỹ hồi tháng tám vừa rồi. Nguồn ảnh: BI.

Được biết, hiện tại Đài Loan đang xây dựng một cơ sở bảo dưỡng máy bay chiến đấu mới ở Đài Trung và đang đăng tuyển 200 nhân sự chuyên ngành kỹ thuật hàng không. Nguồn ảnh: BI.

Đây được coi là một bước tiến lớn trong việc đưa số lượng tiêm kích F-16 khổng lồ vào hoạt động trong năm 2022 tới đây - một số lượng chiến đấu cơ đủ lớn để thay đổi mọi học thuyết không quân của Đài Loan hiện tại. Nguồn ảnh: BI.

Hiện tại, Không quân Đài Loan đang sở hữu 180 chiến đấu cơ F-16 các loại bao gồm hai phiên bản đó là F-16A và F-16V. Nguồn ảnh: BI.

Chương trình nâng cấp hiện tại được Đài Loan thực hiện với các chiến đấu cơ F-16A - dự kiến sẽ được nâng cấp lên phiên bản F-16V với bộ phụ tùng thay thế, cải biên do Lockheed Martin cung cấp. Nguồn ảnh: BI.

Trong tương lai, khi được nhận thêm 70 chiến đấu cơ F-16V theo hợp đồng mua sắp mà Đài Loan vừa ký kết với Mỹ, số lượng tiêm kích F-16 của quốc gia này sẽ lên tới 250 chiếc - đủ lớn để đe dọa bất cứ lực lượng không quân nào trong khu vực. Nguồn ảnh: BI.

Ngoài F-16, Đìa Loan còn có gần 200 chiến đấu cơ các loại khác bao gồm F-5, F-CK-1 và Mirage 2000. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Không quân Mỹ dùng F-16C để mô phỏng... tiêm kích Su-57 của Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/met-moi-cho-doi-my-dai-loan-tu-tay-nang-cap-f-16-de-dang-1294611.html