Met Gala 2019: Vé hạng 'bét' đã có giá bán 813 triệu đồng

Để sở hữu một tấm vé tham dự Met Gala 2019, bạn cần chi ra ít nhất hơn 800 triệu đồng.

Mỗi năm, đại tiệc thời trang Met Gala đều khiến khán giả mê mẩn cùng những sáng tạo cực kỳ hoành tráng, thú vị. Không co cụm trong phạm vi nhỏ, tầm ảnh hưởng của chương trình lan rộng trên toàn thế giới, những bộ cánh của các sao sau ngày hôm đó sẽ là câu chuyện tiếp tục được nhiều người bàn tán.

Lady Gaga quét sạch thảm đỏ Met Gala 2019.

Năm nay, theo tờ New York Times, khán giả phải trả tiền vào cửa 35.000 USD nếu muốn sở hữu cho mình tấm vé tham dự sự kiện (hơn 813 triệu đồng).

Giá vé của Met Gala mỗi năm mỗi tăng khi trước 2014 ở mức 20.000 USD mỗi người, sau đó tăng lên 30.000 USD từ năm 2014 đến 2018 nhằm đảm bảo tính độc quyền.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ để dành cho quỹ từ thiện và các hoạt động của Viện trang phục bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Mỹ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mua được tấm vé vào xem chương trình. Với mức giá hơn 800 triệu đồng, bạn sẽ “bốc số” xếp hàng mòn mỏi từ năm này qua năm tháng chờ đến lượt mình được mua một tấm vé “no name”.

Sau đó công đoạn tiếp theo là chuẩn bị váy áo thật xinh, thần thái thật rạng rỡ và bước qua cổng, vào khu vực đứng dành cho các fan.

Còn nếu muốn đi cửa dành cho hàng Vip – lối của các siêu sao quốc tế, bạn hãy chi ra 300.000 USD (tầm 7 tỷ rưỡi), đắt gấp 10.

Nếu so với mức thu nhập của Việt Nam, những con số trên là cực kỳ đắt đỏ, nhưng thử nhìn rộng sang quốc tế, cat-xe của Lady Gaga mỗi lần xuất hiện không dưới 1 triệu USD – tầm 23 tỷ, chưa kể còn muôn vàn các sao lớn, nhỏ khác… Vậy con số 35.000 USD để gặp họ có là gì đâu…

Ở Việt Nam, để có thể sở hữu tấm vé tham dự là chuyện khá khó, một là bạn phải là người có sức ảnh hưởng thật sự rộng lớn trên toàn thế giới, hai là phải giàu, siêu siêu giàu… Hiện chưa thấy nghệ sĩ Việt nào tham dự Met Gala, nhưng biết đâu, ở thì tương lai sẽ có, chúng ta cùng chờ xem.

Chủ đề của chương trình năm nay – “Camp: Notes on Fashion” – lấy cảm hứng từ bài tiểu luận Notes on Camp năm 1964 của nhà văn Susan Sontag. Trong đó, Sontag định nghĩa “camp” là sự nhạy cảm, là phong cách thẩm mỹ không theo cách quy chuẩn đẹp xấu thông thường, tập trung vào sự hài hước, cường điệu hóa, châm biếm.

Đậu Phộng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/met-gala-2019-ve-hang-bet-da-co-gia-ban-813-trieu-dong-5134569.html