Messi và Ronaldo lại gây tranh cãi

Cuộc tranh luận muôn thuở xem ai là cầu thủ xuất sắc hơn giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã chứng kiến nhiều luồng ý kiến tr á i chiều và tranh cãi, không chỉ người hâm mộ, các chuyên gia, mà cả những huyền thoại của bóng đá cũng tham gia vào tiếng nói của họ.

Một đoạn video về Zlatan Ibrahimovic đưa ra lựa chọn của anh ấy vừa qua đã xuất hiện trở lại trên các phương tiện truyền thông. Trong đó, huyền thoại người Thụy Điển đã nói: “Tôi nghĩ Messi là một trong những người tốt nhất.

Messi biết rõ anh ta đang làm gì. Tôi không biết liệu chúng ta có thấy một cầu thủ khác làm được y hệt những điều anh ấy làm hay không. Nó khác với Ronaldo bởi vì Ronaldo là kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ. Nó không phải tự nhiên mà có”.

Zlatan đã chọn đồng đội cũ ở Barcelona là Lionel Messi thay vì đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Trong những phát ngôn điển hình của Zlatan, anh không gò bó lời nói của mình và đưa ra những lý do mà anh cho là thuyết phục để minh họa cho sự lựa chọn.

Zlatan Ibrahimovic tự đặt Messi lên cao hơn Ronaldo theo quan điểm cá nhân của anh. Ảnh: CGI.

Zlatan Ibrahimovic tự đặt Messi lên cao hơn Ronaldo theo quan điểm cá nhân của anh. Ảnh: CGI.

Bóng đá có lẽ đã chứng kiến sự kình địch cá nhân lớn nhất từ trước đến nay trong suốt một thập kỷ qua và hơn thế nữa. Ronaldo và Messi đã thay đổi khung cảnh trong bóng đá với mong muốn không ngừng vượt qua nhau.

Trong suốt 13 năm qua, họ thay nhau giành vị trí số 1, duy nhất năm 2018 có Modric chen vào. Messi có 7 quả bóng vàng và Ronaldo có 5 giải thưởng cá nhân này, điều đó thể hiện tiêu chuẩn cạnh tranh giữa hai người. Cả hai cầu thủ đã giành được nhiều danh hiệu vô địch quốc gia và cúp Champions League cùng các cúp quốc nội khác.

Xét về chỉ số ghi bàn cá nhân, trong khi Ronaldo thống trị Champions League với 141 bàn thì Messi thống trị La Liga khi anh ghi 474 bàn. Nó không có nghĩa là họ kém nhau trong các giải đấu khác mà chỉ đơn giản họ chính là những người giỏi nhất trong những giải đấu đã nói ở trên. Trong khi ở cấp CLB, cả hai cầu thủ đều đã giành được mọi danh hiệu lớn mà họ có thể và sự nghiệp của cả hai với các đội tuyển quốc gia vẫn có thể được cải thiện.

Messi có tài năng thiên phú, Ronaldo phần nhiều hơn do khổ luyện. Ảnh: CGI.

Cristiano Ronaldo đã vô địch Euro 2016 với Bồ Đào Nha và Nations League vào năm 2020. Messi đã bắt kịp “kẻ thù không đội trời chung” của mình vào mùa hè năm ngoái bằng việc vô địch Copa America 2021 cùng Argentina và giành chức vô địch Finalissima (cúp Liên lục địa) trước Ý vào ngày 2-6.

Tuy nhiên, chính FIFA World Cup đã bỏ qua cả hai cầu thủ huyền thoại này. Lionel Messi đã gần giành được nó vào năm 2014 khi đội tuyển của anh chỉ để thua Đức trong trận chung kết. Ronaldo thì đến gần nhất với chiếc cúp ở giải đấu năm 2006, khi anh lọt vào bán kết với Bồ Đào Nha.

Cả hai cầu thủ có lẽ sẽ cảm thấy rằng giải đấu năm 2022 diễn ra ở Qatar là cơ hội cuối cùng để họ giành được chiếc cúp đáng mơ ước. Một chiến thắng cho một trong hai người vĩ đại thậm chí có thể giải quyết cuộc tranh luận ai là xuất sắc nhất mãi mãi về sau.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/messi-va-ronaldo-lai-gay-tranh-cai-post684259.html