Messi và Ronaldo đã hết thời tại Champions League

Có vẻ như thời đại thống trị của hai siêu cầu thủ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã sắp chấm dứt. Champions League bây giờ là đất của những ngôi sao mới như Kylian Mbappe, Sancho hay Rodrygo….

Mbappe, ngôi sao lớn nhất trong tương lai

Nhưng rồi, cũng đến lúc họ bị bốc và quật “lấm lưng trắng bụng”. Bởi những cầu thủ trẻ của Liverpool hay những người sẽ trở thành siêu sao trong 5-10 năm tới. Kylian Mbappe, 21 tuổi, đã trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất ở châu Âu. Anh là tâm điểm của bất kỳ cuộc trò chuyện của Champions League.

PSG sẽ tiếp tục với sơ đồ 4-2-4 chứ? Mbappe có thể giúp nhà vô địch Ligue 1 vượt qua đối thủ Borussia Dortmund đang hăng máu không? Anh ta sẽ rời Paris vào năm tới chứ? Hay năm sau đó? Cuối cùng, nếu ra đi, Mbappe sẽ chọn điểm đến mới là Anfield hay Bernabeu? Đại loại thế.

mà thế giới bóng đá hiện đang quay quanh. Nhưng CLB của anh thậm chí có thể không lọt vào vòng 16 đội ở mùa này. PSG đã bị loại ở giai đoạn này trong cả 3 mùa giải vừa qua, mặc dù được hưởng nguồn lực chưa từng có từ giới chủ sở hữu Qatar.

PSG sẽ đối mặt với một thách thức lớn ở vòng đấu này. Dortmund hiện đang sở hữu nhiều tài năng trẻhơn bất kỳ đội bóng hàng đầu châu Âu nào. Hai ngôi sao mai đáng chú ý nhất của họ là Jadon Sancho và Erling Braut Haaland.

Chỉ trong hơn 1 tháng tại Bundesliga, Haaland đã có 8 bàn thắng. Mọi trận đấu của Dortmund trên TV đều thuộc loại “phải xem” nhờ vào phản ứng hóa học tuyệt vời giữa Sancho và Haaland. Nhiều người đã dễ dàng liên hệ bộ đôi này với cặp Xavi và Iniesta, cùng vị thế thống trị châu Âu trong những năm tới nếu không ai phải/sẽ rời đi.

Nói như thế bởi hiện nay, rất nhiều CLB lớn đang nhòm ngó đến 2 cầu thủ này. Sancho có thể sẽ đến Chelsea hoặc Liverpool, còn Haaland vẫn bị Man United theo đuổi ráo riết. Nhưng ở Champions League đâu chỉ có 2 ngôi sao đó, mà còn cả một “wonderkid” khác là Joao Felix của Atletico Madrid.

Felix bắt đầu cuộc sống ở môi trường bóng đá đỉnh cao rất sớm. Cậu ta đã chuyển từ Benfica đến ATM với giá 140 triệu bảng vào mùa Hè 2029. HLV của đội bóng sẽ xây dựng lực lượng bao quanh phong cách thi đấu của tài năng trẻ này: đá rộng hơn, tấn công nhiều hơn và phóng khoáng hơn.

Nhưng Diego Simeone cũng không chỉ buông thả mà còn rèn giũa cho tân binh mới với nếp cũ của CLB. Ông kết hợp cả thế mạnh của người mới và những học trò cũ. Felix vẫn thể hiện được tài năng của mình ở giải đấu mới, tại CLB mới. Nhưng đáng tiếc là anh sẽ bỏ lỡ trận lượt đi với Liverpool do bị ốm.

Và trận lượt về sẽ là cơ hội để Felix thể hiện. Cho dù có thể không thành công tại ATM, nhưng Felix cũng đâu thiếu người săn đón. Man City (cầu Chúa cho họ vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại) và Real Madrid đều có thể là những điểm hạ cánh trong tương lai của Wonderkid này.

Nói về Real, không thể bỏ qua 2 gương mặt là Vinicius và Rodrygo. Hai siêu sao trẻ người Brazil gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Họ đều là những cầu thủ đã được xác định là trụ cột của CLB ở thời kỳ hậu Ronaldo. Gareth Bale đang bị thất sủng, Eden Hazard vẫn nhạt nhòa, Mbappe chưa khẳng định sẽ đến, vậy cơ đồ của Real chỉ trông chờ vào bộ đôi này.

Rõ ràng, tại Chapions League, thế hệ tiếp theo đang đến. Mbappe đã trở thành hình ảnh áp phích cho thế giới hậu Ronaldo - Messi. Cùng với Sancho, Haaland, Felix, Rodrygo… những ngôi sao trẻ này sẽ làm lu mờ những huyền thoại của hôm nay.

Theo Vũ Qua/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/messi-va-ronaldo-da-het-thoi-tai-champions-league/20200218050212958