Messi và những ngôi sao chọn người thân làm đại diện

Với lòng tin và mong muốn mang lại thu nhập cho gia đình, nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới quyết định để người nhà làm quản lý của mình.

 Wagner Ribeiro từng là đại diện của Neymar khi cầu thủ này bắt đầu sự nghiệp. Đến năm 2011, Neymar giao phó mọi việc cho cha mình là ông Neymar Sr. Trước khi trở thành đại diện cho con trai, Neymar Sr. là một cảnh sát giao thông. Ông trực tiếp thực hiện các thương vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos đến Barca, rồi đưa cầu thủ từ Barca đến PSG. Ảnh: Getty.

Wagner Ribeiro từng là đại diện của Neymar khi cầu thủ này bắt đầu sự nghiệp. Đến năm 2011, Neymar giao phó mọi việc cho cha mình là ông Neymar Sr. Trước khi trở thành đại diện cho con trai, Neymar Sr. là một cảnh sát giao thông. Ông trực tiếp thực hiện các thương vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos đến Barca, rồi đưa cầu thủ từ Barca đến PSG. Ảnh: Getty.

Theo tiết lộ từ Football Leaks, kể từ khi Neymar đến PSG, Neymar Sr. nhận khoảng 65 triệu euro từ CLB nước Pháp. Cha Neymar từng bị chủ tịch Santos chỉ trích ăn chặn tiền của CLB Brazil trong vụ chuyển nhượng cầu thủ đến Barca. Ảnh: Getty.

Wanda Nara đang nổi lên như một trong những phụ nữ quyền lực của bóng đá. Vào năm 2014, người mẫu Argentina kết hôn cùng tiền đạo Mauro Icardi. Đến năm 2019, Icardi chấm dứt cộng tác với Abian Moreno, người đã làm đại diện của anh trong 10 năm. Sau đó, Wanda Nara trở thành người đại diện mới của chân sút này. Ảnh: Getty

Mùa hè 2019, người đẹp 33 tuổi đứng sau vụ chuyển nhượng Icardi tới PSG từ Inter Milan. Một năm sau, Nara khá thành công khi giúp chồng mình có được hợp đồng mới hậu hĩnh với PSG. Ảnh: Getty.

Eden Hazard là một cầu thủ khác chọn cha làm đại diện. Ông Thierry Hazard (thứ 2 từ phải sang) từng là một cầu thủ bán chuyên. Đầu năm 2019, ông được LĐBĐ Bỉ cấp chứng chỉ người đại diện chuyên nghiệp. Thierry quản lý cho cả ba con trai đều theo nghiệp cầu thủ là Eden, Thorgan và Kylian. Mùa hè 2019, Thierry đưa con trai Eden của mình cập bến Real với phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu euro. Ảnh: Real Madrid.

Pierre-Emerick Aubameyang có người cha làm đại diện ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. Ông Pierre-Francois từng là tuyển thủ Gabon và chơi cho nhiều CLB của Ligue 1. Ảnh: Getty.

Pierre-Francois hướng con trai theo nghiệp cầu thủ từ sớm. Ông đóng vai trò quan trọng trong mỗi lần chuyển CLB của Aubameyang. Việc Arsenal chuẩn bị ký hợp đồng mới với Aubameyang có dấu ấn lớn của Pierre-Francois. Ảnh: Getty.

Gonzalo Higuain chọn anh trai Nicolas làm đại diện ngay từ buổi đầu theo nghiệp cầu thủ. Nhà Higuain có truyền thống bóng đá. Ông Jorge, cha của Higuain là trung vệ từng chơi cho Boca Juniors và River Plate. Jorge có 4 người con, trong đó 3 người theo nghiệp cầu thủ. Anh trai cả Nicolas phụ trách làm quản lý cho các em mình. Ảnh: Getty.

Tương lai của Lionel Messi đang là chủ đề nóng. Cha của siêu sao người Argentina, Jorge Messi đóng vai trò quan trọng trong vụ này khi là đại diện cho cầu thủ. Jorge được cho đã nói chuyện với PSG và Man City về tương lai của con trai mình. Ảnh: Getty.

Jorge sẽ gặp trực tiếp ban lãnh đạo Barca để thuyết phục họ để Messi ra đi tự do. Ông từng là công nhân làm việc ở nhà máy trước khi theo con trai đến Barcelona vào năm 2001. Ảnh: Getty.

Bố Messi sẵn sàng gặp chủ tịch Barca Hôm 1/9, ông Jorge Messi đến thành phố Barcelona để gặp Chủ tịch Josep Bartomeu nhằm giải quyết yêu cầu rời đội bóng của con trai.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/messi-va-nhung-ngoi-sao-chon-nguoi-than-lam-dai-dien-post1126958.html