'Messi thiên tài cũng sẽ gặp khó nếu chơi cho MU lúc này'

Huyền thoại Paul Scholes khẳng định tài năng như Lionel Messi cũng sẽ gặp khó nếu khoác áo Manchester United lúc này, khi 'Quỷ đỏ' của Jose Mourinho đang khủng hoảng.

Paul Scholes là huyền thoại cũng như cổ động viên cực kỳ trung thành của MU. Dù vậy, từ lúc Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, nhường chỗ cho David Moyes rồi đến khi Louis van Gaal và Jose Mourinho tiếp quản, Scholes lại “đóng vai phản diện" vì không ngừng chỉ trích đội bóng cũ.

Lý giải chuyện chỉ trích MU, Scholes từng nói: “Tôi không bằng lòng khi nhìn đội bóng yêu mến trượt dốc qua từng năm”. Buổi phỏng vấn gần nhất trên ESPN sáng 17/10, “Hoàng tử tóc vàng” một lần nữa thể hiện sự bất mãn với phong độ của MU.

Scholes đề cập đến Lionel Messi và tuyên bố đến siêu sao người Argentina cũng khó lòng tỏa sáng nếu khoác áo MU ở thời điểm này. “Dường như mọi cầu thủ khoác áo MU đều phải vật lộn. Tôi cảm giác MU có thể chiêu mộ Messi ở thời điểm này, nhưng cậu ấy sẽ vất vả nếu chơi bóng ở Old Trafford”, Scholes nhấn mạnh.

Messi tài giỏi đến đâu cũng khó tỏa sáng nếu khoác áo MU của Mourinho.

Tiếp lời, Scholes dành sự ngưỡng mộ cho Messi. Scholes chọn siêu sao 31 tuổi là cầu thủ hay nhất thế giới. “Ronaldo đặc biệt xuất sắc, nhưng Messi mới là người giỏi nhất. CR7 làm những điều điên rồ, cậu ấy có tốc độ, sức mạnh, ghi bàn tốt và sút phạt giỏi. Dù vậy, Messi toàn diện hơn tất cả. Wow, cậu ấy sở hữu mọi phẩm chất”, Scholes nhấn mạnh.

Bên cạnh Messi và Ronaldo, Luka Modric và Toni Kroos là hai cầu thủ Scholes đánh giá rất cao ở hiện tại. Còn khi nhắc đến ngôi sao khác là Alexis Sanchez, người từng khoác áo 718 trận cho MU khẳng định: “Chưa bao giờ tôi nghĩ Sanchez là cầu thủ phù hợp với MU. Cậu ấy hơi ích kỷ vì chỉ thường nghĩ đến bản thân”.

Scholes tỏ ra hoài nghi: “Tôi nghĩ thương vụ MU chiêu mộ Sanchez chỉ mang tính chất ngăn cậu ta gia nhập Manchester City. Hậu quả là thời điểm này, MU không thể đẩy Sanchez lên ghế dự bị vì cậu ấy nhận lương quá cao? Tóm lại, Sanchez là cầu thủ giỏi, nhưng không hợp với lối chơi MU”.

Scholes không đánh giá cao Alexis Sanchez trong màu áo MU.

Scholes khẳng định MU sở hữu lực lượng chất lượng cao so với mặt bằng châu Âu. Dù vậy, “Quỷ đỏ” thành Manchester thiếu mẫu cầu thủ có thể kết nối cả tập thể như Luka Modric.

“Chất lượng đội hình MU không tồi, nhưng họ thiếu mẫu cầu thủ có thể tạo chất kết dính như nhiều CLB khác. Modric là một ví dụ. MU cần người biết kết nối tuyến tiền vệ và tiền đạo để lối chơi không còn rời rạc như bây giờ”, Scholes lý giải.

Trên bảng xếp hạng Premier League 2018/19, MU xếp vị trí thứ 8 với chỉ 13 điểm sau 8 vòng. Thầy trò HLV Jose Mourinho tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng khi lội ngược dòng thắng Newcastle 3-2. Nhưng ở vòng đấu tới, MU phải đụng thử thách đặc biệt khó khăn là Chelsea.

Khác MU, phong độ của thầy trò HLV Maurizio Sarri đặc biệt ấn tượng từ đầu mùa. Đội chủ sân Stamford Bridge cùng có 20 điểm như Man City và Liverpool.

Những chuyến hành quân đến Stamford Bridge luôn mang nhiều hiểm họa với MU. Trận lượt đi mùa giải 2012/13 là lần gần nhất MU có thể đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge. Khi đó, Robin van Persie và Chicharito là hai cầu thủ ghi bàn, giúp MU thắng kịch tính 3-2.

Bảng xếp hạng cập nhật Premier League 2018/19. Ảnh: Wikipedia.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-thien-tai-cung-se-gap-kho-neu-choi-cho-mu-luc-nay-post885006.html