'Messi Thái' thấy gì khi đá cho đội bóng số 1 Nhật Bản

Sau khi ra mắt nhà đương kim vô địch Nhật Bản Kawasaki Frontale, Chanathip Songkrasin khẳng định anh không hề cảm thấy áp lực, thay vào đó là sự biết ơn và hạnh phúc khi có cơ hội chơi bóng cho một CLB hàng đầu châu Á.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin, người được gọi là “Messi Thái”, vừa chuyển sang thi đấu cho đội bóng mạnh nhất giải VĐQG Nhật Bản là Kawasaki Frontale với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của một cầu thủ Đông Nam Á. Theo truyền thông Thái, nhà đương kim vô địch J-League 1 bỏ ra khoảng 130 triệu bath (3,5 triệu euro) để có được chữ ký của ngôi sao bóng đá số 1 xứ chùa Vàng.

“Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì có cơ hội chơi bóng cho Kawasaki Frontale. Tôi sẽ nỗ lực thi đấu và dùng tất cả những kinh nghiệm sẵn có để đóng góp cho đội bóng”, Chanathip chia sẻ sau khi gia nhập CLB.

Kawasaki Frontale là đội bóng số 1 của Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. CLB này đã vô địch J-League 1 cả hai mùa giải gần nhất. Ngoài ra, đội bóng mới của Chanathip cũng đang hướng tới mục tiêu vô địch AFC Champions League trong mùa giải 2022.

"Tôi biết những kỳ vọng từ người hâm mộ Kawasaki Frontale. Bản thân tôi là người chơi bóng, tôi cũng có kỳ vọng cho mình. Nhưng không vì thế mà tôi tự tạo ra áp lực. Tôi không có áp lực nào cả vì tôi luôn nỗ lực cố gắng cùng toàn đội giành được thành tích cũng như danh hiệu cho CLB hay chính bản thân tôi”, "Messi Thái" khẳng định anh không có áp lực khi được chơi cho CLB hàng đầu Châu Á.

Bản hợp đồng với Kawasaki Frontale đã chứng minh giá trị và đẳng cấp của Chanathip. Anh được truyền thông Nhật Bản mô tả là "cầu thủ có khả năng tấn công đa dạng, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén".

“Tôi luôn sẵn sàng cho hành trình mới, cuộc chiến mới. Được thi đấu cùng CLB hàng đầu châu Á sẽ giúp tôi nhanh chóng hoàn thiện bản thân mình. Tôi chiến đấu không chỉ vì những khát khao cháy bỏng, mà còn vì người hâm mộ và đất nước Thái Lan. Tôi muốn chứng minh rằng những cầu thủ Thái Lan không thua bất kỳ ai. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi ở chặng đường mới trong sự nghiệp", Chanathip nhấn mạnh anh luôn sẵn sàng cho một hành trình mới và sẽ mang lại niềm tự hào cho đất nước.

Chanathip bắt đầu chơi bóng ở Nhật Bản từ năm 2017 khi tới Consadole Sapporo theo dạng hợp đồng cho mượn. Ngôi sao 28 tuổi đã ra sân 115 trận ở J-League, ghi 14 bàn thắng và thực hiện 21 pha kiến tạo.

Mới đây, “Messi Thái” vừa cùng ĐT Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Cá nhân Chanathip đã thi đấu xuất sắc, khi ghi 4 bàn thắng, giành danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/messi-thai-thay-gi-khi-da-cho-doi-bong-so-1-nhat-ban-post1409609.tpo