'Messi Thái' sợ nhất điều gì ở tuyển Việt Nam?

Tiền vệ Chanathip Songkrasin e ngại lối chơi và tinh thần máu lửa của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Sức mạnh của Việt Nam là tinh thần tập thể, sự nhiệt huyết và khát khao đánh bại tuyển Thái Lan", tiền vệ Chanathip Songkrasin phát biểu trong buổi tập đầu tiên cùng tuyển Thái Lan vào chiều 2/9.

Trong lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở giải King's Cup 2019 hồi tháng 6. Cầu thủ được mệnh danh là "Mesi Thái" cho biết, tuyển Thái Lan đang rất khát khao đòi lại "món nợ" này, đồng thời khẳng định thất bại là động lực để anh và các đồng đội giành chiến thắng ở cuộcđối đầu ngày 5/9 tới.

"Bóng đá có thắng, có thua. Nhưng trận thua ấy (tại King's Cup) là động lực để Thái Lan quyết tâm hơn, giành chiến thắng trước Việt Nam khi tái ngộ lần tới", tiền vệ thuộc biên chế Consadole Sapporo nói thêm.

Không chỉ muốn "phục thù", Thái Lan còn muốn giành lại ngôi vị số một Đông Nam Á từ tay tuyển Việt Nam. Chiêu mộ HLV Akira Nishino với mức lương kỷ lục là bước đi chiến lược trong kế hoạch lấy lại hình ảnh bóng đá Thái Lan trong khu vực, cũng như tiến xa hơn trong tương lai.

Chanathip bày tỏ niềm tin vào tân HLV trưởng tuyển Thái Lan: "Huấn luyện viên Akira Nishino là người rất kỷ luật. Tôi tin tưởng vào ông ấy. Ông ấy cũng cần thời gian để thích nghi với các cầu thủ. Khoảng thời gian vừa qua là quá ngắn. Ông ấy khó có thể làm việc nhuần nhuyễn ngay với tuyển Thái Lan.

Là cầu thủ, tôi và các đồng đội phải tập trung và chơi kỷ luật. Tôi rất vui khi làm việc với HLV Nishino. Ông ấy mang đến lối chơi hiện đại, áp sát nhanh, suy nghĩ dứt khoát và đồng đội đến với tuyển Thái Lan".

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/messi-thai-so-nhat-dieu-gi-o-tuyen-viet-nam-1459735.tpo