'Messi Thái' khuyên cầu thủ trẻ ra nước ngoài ngay khi có cơ hội

Ngoài môi trường tập luyện chuyên nghiệp hơn, Chanathip cho rằng cầu thủ trẻ Thái Lan còn hưởng lợi nhờ sự cạnh tranh ở nước ngoài.

 Suphanat (trái) và Supachok (phải) là 2 tài năng trẻ sáng giá của Thái Lan. Ảnh: Siam.

Suphanat (trái) và Supachok (phải) là 2 tài năng trẻ sáng giá của Thái Lan. Ảnh: Siam.

"Tôi muốn tất cả cầu thủ trẻ Thái Lan ra nước ngoài. Nếu có cơ hội, hãy lập tức nắm lấy bởi những gì nhận được ở nước ngoài hơn trong nước rất nhiều", Chanathip Songkrasin cho biết.

Chanathip là tài năng số một của đội tuyển Thái Lan hiện tại, và đang chơi bóng ở J-League 1 (Nhật Bản) cho Sapporo Consadole. Ngay mùa đầu tiên, anh đã lọt vào đội hình tiêu biểu cả mùa giải, đồng thời được định giá vào khoảng 2 triệu USD.

Là thành viên của Muangthong vô địch Thai League 1, nhưng Chanathip ra nước ngoài thi đấu khá muộn. Mãi tới năm 25 tuổi, sau khi no nê các danh hiệu trẻ, CLB và cả quốc gia, anh mới quyết định thử sức tại Nhật Bản. Theo "Messi Thái", những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Thái Lan bây giờ hoàn toàn có thể mạo hiểm hơn.

"Càng sớm đến những giải đấu có trình độ cao, cầu thủ càng có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Nếu để chọn 5 cầu thủ sáng giá nhất để ra nước ngoài, tôi tin Supachok, Suphanat, Anon, Ekanit, Jaroensak xứng đáng", Chanathip khuyên các đàn em ở độ tuổi U23.

Cuối năm 2019, Thái Lan đón cái tên sáng giá Ben Dạvis, người đang ăn tập ở CLB hạng Nhất Anh Fulham. Theo Fulham, sự xuất hiện của Davis giúp cầu thủ trong nước dễ tiếp cận hơn với yêu cầu khắt khe ở nước ngoài.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/messi-thai-khuyen-cau-thu-tre-ra-nuoc-ngoai-ngay-khi-co-co-hoi-d264567.html