'Messi, Ronaldo chia tay World Cup, giờ là lúc tôi tỏa sáng'

Tiền vệ Eden Hazard khẳng định bây giờ là thời điểm anh và đội tuyển Bỉ sẽ tỏa sáng sau khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chia tay World Cup 2018.

"Những con quỷ đỏ" Bỉ và Nhật Bản sẽ thi đấu trận 1/8 World Cup 2018 vào lúc 1 giờ rạng sáng mai (2-7) tại Rostov. Trong buổi họp báo trước trận đấu, Hazard với tư cách đội trưởng tuyển Bỉ đã trả lời rất thẳng thắn rằng việc Messi và Ronaldo cùng chia tay World Cup là cơ hội rất tốt để bản thân anh và tuyển Bỉ tỏa sáng.

Hazard trong buổi họp báo trước trận Bỉ-Nhật Bản.

Khi được truyền thông hỏi về cơ hội của mình và tuyển Bỉ sau khi Ronaldo và Messi nói lời chia tay với World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha và Argentina, Hazard cho biết: “Họ không còn có mặt ở World Cup nên giờ là lúc tôi có thể tỏa sáng. Tôi muốn tuyển Bỉ có mặt ở tứ kết, bán kết và cả trận chung kết”.

“Tôi không phải là cầu thủ duy nhất ở World Cup. Messi và Ronaldo, họ đều không còn nhưng vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ giỏi ở World Cup. Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra vào cuối giải đấu” - Hazard nói.

Hazard tự tin sẽ tỏa sáng trong màu áo tuyển Bỉ.

“Tôi đã hoàn thiện và giỏi hơn rất nhiều so với hai năm hoặc bốn năm trước ở Brazil, đó là điều chắc chắn” - Hazard chia sẻ - “Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Bốn năm trước là giải đấu lớn đầu tiên của tôi, tất cả chúng tôi cùng nhau thi đấu. Ở Pháp cách đây hai năm là giải đấu lớn thứ hai và các trận đấu loại trực tiếp đã cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm”.

“Khi bạn là một đội bóng trẻ, điều đó khá phức tạp ngay cả khi bạn là một cầu thủ giỏi. Bây giờ hầu hết đội tuyển Bỉ đều trong độ tuổi 25-30. Vì vậy, chúng tôi ở cùng mức độ và đã trưởng thành. Tôi nghĩ điều này sẽ tạo nên sự khác biệt” - Hazard tự tin.

Hazard đã ghi được hai bàn ở World Cup 2018, tuy nhiên, thành tích đó còn kém hai bàn so với người đồng đội đá trên đỉnh hàng công Bỉ Romelu Lukaku. Nói về ngôi sao đang thi đấu cho Manchester United Lukaku, Hazard không ngại dành những lời có cánh cho người đồng đội ở tuyển Bỉ.

Lukaku được đồng đội Hazard khen hết lời.

“Chúng tôi rất may mắn khi có được Lukaku trong đội hình tuyển Bỉ, bởi vì cậu ấy không cần nhiều cơ hội (để có thể ghi bàn)” - Hazard nói - “Có thể vài năm trước Lukaku cần nhiều cơ hội hơn để có bàn thắng nhưng bây giờ thì không. Đó là lý do vì sao Lukaku là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nếu có ba cơ hội, Lukaku có thể ghi hai bàn thắng. Việc hỗ trợ phòng ngự của Lukaku cũng rất tốt”.

Cách đây hai năm, tại Euro 2016, tuyển Bỉ đã thua ngược xứ Wales 1-3 ở vòng tứ kết dù được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Nói về đối thủ Nhật Bản, Hazard cho biết: “Chúng tôi đã tốt hơn nhiều so với cách đây hai năm. Bây giờ là giải đấu khác với một đối thủ khác. Nhật Bản hoàn toàn khác với xứ Wales. Chúng tôi sẽ thi đấu trận này tập trung nhất có thể”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/messi-ronaldo-chia-tay-world-cup-gio-la-luc-toi-toa-sang-779565.html