Messi rời Barcelona, đội bóng nào đủ sức chiêu mộ?

Không nhiều câu lạc bộ đủ sức hút lẫn năng lực tài chính để chiêu mộ Lionel Messi trong trường hợp siêu sao này rời Barcelona.

Việc Lionel Messi đề nghị chia tay Barcelona là cú sốc lớn nhất của bóng đá thế giới sau khi mùa giải 2019/20 đầy biến động khép lại. Siêu sao người Argentina quay lưng với đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 17 năm sự nghiệp, từ chối tham gia vào kế hoạch tái thiết CLB dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Ronald Koeman.

Messi muốn rời Barcelona.

Messi muốn rời Barcelona.

Đương nhiên đội bóng nào cũng muốn sở hữu cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong các huyền thoại của bóng đá thế giới từ trước tới nay. Không cần bàn đến việc các CLB sẽ được gì khi đưa về Messi. Đẳng cấp của anh đủ để mọi đội bóng tạo ra những ngoại lệ trong chính sách chuyển nhượng dù anh đã 33 tuổi.

Dẫu vậy, rất ít CLB đủ tầm cỡ, sức hút cũng như năng lực tài chính để chiêu mộ siêu sao người Argentina.

Manchester City

Truyền thông Anh đưa tin bố của Messi đã có mặt ở Manchester để trao đổi các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Etihad. Messi chỉ còn chờ giải quyết xong vấn đề hợp đồng với Barcelona để chuyển tới giải Ngoại Hạng Anh tái ngộ thầy cũ Pep Guardiola.

Man City là điểm đến phù hợp nhất đối với Messi.

Man City không thiếu tiền và sức ảnh hưởng của Guardiola cũng là yếu tố quan trọng có thể đưa Messi đến xứ sương mù. Kể từ khi Guardiola đến Ngoại Hạng Anh, tin đồn nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn đưa Messi về sân Etihad không ít lần xuất hiện.

Giai đoạn đỉnh cao của Guardiola không thể thiếu hình bóng Messi Vị HLV đương nhiệm của Man City cũng là người thầy mà siêu sao này gắn bó lâu nhất (14 năm). Đó là chưa kể tới người bạn thân Sergio Aguero đang chờ sẵn. Man City có đủ yếu tố để trở thành điểm đến hợp lý nhất cho Messi.

Manchester United

Trong mọi cuộc chạy đua giành chữ ký ngôi sao, MU là cái tên không thể thiếu trong những tin đồn cũng như trên mặt báo. Tuy nhiên lúc này, MU đang không có một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới nào trong đội hình, ngoài Paul Pogba. Sự xuất hiện của Messi, nếu có, sẽ là cú hích cả về chuyên môn lẫn hình ảnh cho đội chủ sân Old Trafford.

Bất chấp những mùa giải trắng tay gần đây, MU vẫn có năng lực tài chính rất mạnh và sẵn sàng chi đậm để mua sắm cầu thủ. Hơn 100 triệu Bảng phí chuyển nhượng và mức lương 200.000 Bảng/tuần cho Jadon Sancho có thể không đáng, theo quan điểm của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, nhưng gấp vài lần mức lương đó để sở hữu Messi theo dạng tự do là một thương vụ không thể từ chối nếu có cơ hội.

Messi cần những thử thách mới.

Paris Saint-Germain

Tổng số bàn thắng của Kylian Mbappe, Neymar và Lionel Messi trong mùa giải 2019/20 là 80. Thử tưởng tượng bộ ba này sát cánh trên hàng công, PSG sẽ sở hữu sức mạnh đáng sợ đến nhường nào? Túi tiền của những ông chủ người Qatar hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực.

Messi từng rất muốn Barcelona đưa Neymar trở lại. Do đó nếu có cơ hội được sát cánh với đồng đội cũ, có lẽ siêu sao người Argentina cũng sẽ cân nhắc. Trong khi đó, cú vấp ngã ở chung kết Champions League mùa giải 2019/20 cũng có thể là động lực để PSG thực hiện thêm một thương vụ đầu tư đắt giá cho giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Newell's Old Boys

Đội bóng của Argenina rõ ràng không đủ năng lực để tham gia vào cuộc cạnh tranh chiêu mộ Messi, nhưng ngôi sao này cũng có thể lựa chọn trở về quê hương. Messi từng nói về viễn cảnh này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018.

"Tôi muốn được chơi bóng ở Argentina một ngày nào đó. Tôi không biết khi nào, nhưng tôi luôn có ý định này. Đó có thể là Newell's. Tôi muốn chơi bóng ở đó ít nhất 6 tháng", Messi chia sẻ.

Nếu như không đội bóng nào đủ năng lực chiêu mộ Messi, hoặc bản thân ngôi sao này không còn hứng thú với tiền bạc, danh hiệu mà chỉ còn lại đam mê chơi bóng, Newell's Old Boys hoàn toàn có thể được đón tiếp siêu sao số một thế giới.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/messi-roi-barcelona-doi-bong-nao-du-suc-chieu-mo-ar566399.html