Messi ở lại Barcelona vì... nước mắt

Vì nhiều lý do khác nhau, Lionel Messi đã quyết định ở lại Barca. Trong đó, phải kể tới sự níu kéo của gia đình.

Messi mủi lòng trước sự níu kéo của gia đình

Messi mủi lòng trước sự níu kéo của gia đình

Tương lai của Lionel Messi cuối cùng đã có hồi kết! Thay vì ra đi như mong muốn ban đầu, tiền đạo người Argentina đã quyết định ở lại Barca. Thông tin này đã được chính Messi xác nhận trong buổi phỏng vấn trên Goal.

Một trong những lý do khiến Messi không lỡ dứt áo rời Barca là gia đình. Theo lời kể của tiền đạo người Argentina, vợ con anh đã òa khóc sau khi biết chuyện. Nhìn những giọt nước mắt ấy và lời khẩn cầu của cậu con trai, ngôi sao từng giành 6 Quả bóng Vàng đã mủi lòng.

"Khi tôi nói mong muốn ra đi của mình với vợ và các con, mọi thứ diễn ra như bi kịch. Cả gia đình của tôi bắt đầu òa khóc. Những đứa trẻ của tôi không muốn rời Barcelona và chúng cũng không muốn chuyển trường học.

Tuy nhiên, tôi đã nhìn xa hơn và muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất để giành các danh hiệu, đặc biệt là Champions League. Bạn có thể thắng hay thua nhưng bạn phải cạnh tranh. Chúng tôi không thể vấp ngã như những gì đã xảy ra ở Roma, Liverpool hay Lisbon. Tất cả những điều đó đã khiến tôi nghĩ tới chuyện ra đi.

Mateo vẫn còn nhỏ. Thằng bé không nhận ra việc sắp chuyển tới một nơi khác. Thiago thì lớn hơn. Nó đã nghe thấy nhiều điều từ TV và bắt đầu hỏi tôi về mọi chuyện. Tôi không muốn thằng bé biết những lý do khiến nó phải ra đi, phải làm quen với cuộc sống mới. Nó khóc và nói rằng 'Đừng đi mà bố'. Tôi cảm thấy rất khó khăn. Những đứa trẻ của tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây", Lionel Messi trải lòng về quyết định ở lại Barca.

Messi đã gắn bó gần 20 năm ở thành phố Barcelona. Đây cũng là nơi sinh ra và lớn lên của Thiago, Mateo và Ciro, 3 cậu con trai của Messi. Tình cảm gắn bó là một trong những rào cản khó vượt qua nhất của tiền đạo người Argentina dù trước đó, anh đã gửi yêu cầu ra đi tới ban lãnh đạo Barca.

Với ý định ra đi ban đầu, Messi đã phải nhờ cậy đội ngũ luật sư. Tuy nhiên, Barca kiên quyết sẽ chỉ để Messi ra đi với mức phí giải phóng hợp đồng là 700 triệu euro. Tiền đạo người Argentina không muốn đưa đội bóng mà anh đã có nhiều năm gắn bó ra tòa. Đây cũng là 1 trong những lý do khiến Messi thay đổi ý định. Anh sẽ ở lại sân Camp Nou ít nhất tới mùa hè năm 2021.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/messi-o-lai-barcelona-vi-nuoc-mat-1716995.tpo