Messi, Mbappe, Benzema cạnh tranh FIFA The Best

Hai cầu thủ Paris Saint-Germain, Lionel Messi và Kylian Mbappe sẽ cùng với ứng cử viên nắm giữ Quả bóng vàng - Karim Benzema cạnh tranh giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2022.

Messi và Mbappe đối đầu tại chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Messi và Mbappe đối đầu tại chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Buổi lễ diễn ra ở Paris và cái tên Messi đang trở thành ứng viên số 1 để bổ sung thêm một danh hiệu cá nhân vào bộ sưu tập thành tích của mình, nhất là sau khi anh dẫn dắt Argentina vượt qua tuyển Pháp của Mbappe trong cuộc chạm trán hoành tráng tại World Cup Qatar.

Messi từng 7 lần giành Quả bóng vàng và nhận giải thưởng của FIFA (khởi động năm 2016 sau khi FIFA chia tay với nhà tổ chức Quả bóng vàng France Football) một lần vào năm 2019.

Trong hai năm qua, tiền đạo người Argentina và Robert Lewandowski đã lên bục vinh quang. Tuy nhiên, chức vô địch World Cup trong sự nghiệp của cầu thủ 35 tuổi mới chính là mấu chốt quyết định giải thưởng của năm 2022.

Người chiến thắng sẽ được quyết định bởi một ban giám khảo, bao gồm HLV, đội trưởng của các đội tuyển nam và một nhà báo đến từ mỗi quốc gia khắp thế giới. Bên cạnh đó là những lá phiếu bầu chọn từ người hâm mộ.

Messi và cúp vô địch World Cup. Ảnh: GETTY

Cạnh tranh trực tiếp với Messi, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở trận chung kết World Cup (kể từ Geoff Hurst năm 1966) bất chấp hai bàn thắng của Messi, trước khi tuyển Pháp bị khuất phục trong loạt sút luân lưu định mệnh.

Ở 24 tuổi, Mbappe cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất World Cup với 8 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với Messi, người đã giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất Cúp bóng đá thế giới.

Huyền thoại người Hà Lan, cựu Quả bóng vàng Ruud Gullit thừa nhận: “Vì Messi vô địch World Cup nên anh ấy có cơ hội chiến thắng lớn nhất, đó là sự thật”.

Gullit đã phát biểu như trên với tư cách là thành viên của Học viện Laureus, đơn vị tổ chức Laureus Award - giải thưởng được xem như “Oscar thể thao” vừa đưa Mbappe và Messi vào danh sách đề cử.

Mbappe và Messi đều xứng đáng nếu thắng giải thưởng FIFA The Best 2022. Ảnh: GETTY

“Nhưng tôi rất tôn trọng Mbappe. Đối với tôi, anh ấy ở cùng đẳng cấp. Những gì anh ấy đã làm trong trận chung kết, để đảm nhận trách nhiệm đó, thật không thể tin được”, Ruud Gullit cho biết thêm.

So với Messi và Mbappe, cơ hội giành một danh hiệu cá nhân nữa của Benzema gần như là không thể sau khi anh bỏ lỡ World Cup 2022 do chấn thương.

Tiền đạo 35 tuổi của Real Madrid Benzema đã ghi 44 bàn sau 46 trận cho CLB mùa trước. Anh cũng là người truyền cảm hứng cho CLB bước đến đến vinh quang tại Champions League lẫn đấu trường La Liga.

Ở mùa giải này, Benzema vẫn tiếp tục thi đấu chói sáng và ghi nhiều bàn thắng với 18 bàn sau 25 lần ra sân.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/messi-mbappe-benzema-canh-tranh-fifa-the-best-post721533.html