Messi lép vế Ronaldo ở thành tích ghi bàn tại tứ kết Champions League

Dù giành chiến thắng trước MU, Messi đã trải qua trận tứ kết thứ 12 'tịt ngòi' tại Champions League. Trong khi đó, Ronaldo có bàn thắng vào lưới Ajax Amsterdam.

Highlights Champions League: MU 0-1 Barca Luke Shaw phản lưới nhà giúp Barcelona nắm lợi thế với chiến thắng tối thiểu trước Man Utd trong trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra sáng 11/4.

Lần cuối cùng ngôi sao người Argentina ghi bàn trong một trận tứ kết tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cách đây đã 6 năm khi anh "nổ súng" vào lưới Paris Saint-Germain vào tháng 4/2013.

Kể từ đó trở đi, Messi thực hiện tổng cộng tới 50 cú dứt điểm trong 12 trận tứ kết Champions League đã tham dự, nhưng chưa một lần được điền tên lên bảng tỷ số.

Messi "tịt ngòi" trong 12 trận tứ kết gần nhất ở Champions League. Ảnh: BT Sport.

Messi "tịt ngòi" trong 12 trận tứ kết gần nhất ở Champions League. Ảnh: BT Sport.

Thống kê chỉ ra trong mỗi trận đấu ra sân đá chính tại Champions League, Messi đều có ít nhất 6 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, ở chiến thắng 1-0 trước MU tại Old Trafford, "La Pulga" chỉ tung ra được duy nhất 1 cú sút.

Dù không thể ghi bàn, thủ quân của Barcelona vẫn để lại dấu ấn khi thực hiện 64 đường chuyền bóng chính xác, đạt tỷ lệ 82%, đặc biệt có pha kiến tạo đẳng cấp giúp Luis Suarez đánh đầu khiến Luke Shaw mắc sai lầm mang về bàn thắng cho "gã khổng lồ" xứ Catalonia.

Trái lại, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, "kỳ phùng địch thủ" của Messi là Ronaldo lại "nổ súng" vào lưới Ajax Amsterdam để mang về bàn thắng thứ 125 cho riêng mình tại đấu trường Champions League.

Thành tích ghi bàn của Messi ở các trận tứ kết châu Âu lặng lẽ bao nhiêu, thì Ronaldo lại ồn ào bấy nhiêu. Theo thống kê của FIFA, không có cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn Ronaldo trong các trận tứ kết Champions League.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha bỏ túi tổng cộng 24 pha lập công sau 21 trận tứ kết đã tham dự. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, thủ quân đội tuyển Argentina mới có 10 pha lập công ở các trận tứ kết cúp châu Âu.

Sau 12 trận tứ kết với 2.200 phút thi đấu, Messi "tịt ngòi", còn Ronaldo đã ghi tới 16 bàn thắng.

Ronaldo lập kỷ lục với 64 bàn thắng ghi được ở các vòng knock-out Champions League. Ảnh: Be Gamble Aware.

Thậm chí, tính rộng ra các trận đấu tại vòng knock-out Champions League, số pha lập công của Ronaldo cao gấp 1,5 lần so với Messi. Chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 64 bàn, trong khi con số này của "La Pulga" là 42.

Trong danh sách các chân sút ghi bàn hàng đầu giải đấu cao nhất châu Âu, Ronaldo và Messi song tấu ở vị trí thứ nhất và nhì. Tuy nhiên, chân sút của Juventus xứng đáng với biệt danh "ông vua Champions League" với 125 bàn đã ghi, bỏ xa Messi tới 17 bàn.

Tuy nhiên, Ronaldo không có được may mắn như Messi ở trận tứ kết lượt đi vừa diễn ra. Trong khi Barcelona giành chiến thắng 1-0 trước MU, "Bà đầm già" thành Turin lại chỉ có kết quả 1-1 sau bàn thắng gỡ hòa đầu hiệp 2 của David Neres.

Tại sao Lionel Messi có biệt danh 'Bọ chét'? Bạn đã biết rõ về số bàn thắng của Messi, kỷ lục bị phá vỡ hay biệt danh của anh ấy. Tuy nhiên, bạn có biết vì sao Messi được gọi là “La Pulga” không?

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-lep-ve-ronaldo-o-thanh-tich-ghi-ban-tai-tu-ket-champions-league-post934762.html