Messi lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Barca; V-League bị người Thái 'móc túi'

Messi lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Barca; V-League bị người Thái 'móc túi'; Bale trở lại Tottenham với phí 13 triệu bảng; 3 nữ tuyển thủ Việt Nam khó sang Bồ Đào Nha... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Barca

Siêu sao người Argentina tỏa sáng trong trận giao hữu với Girona rạng sáng 17/9 (giờ Hà Nội).

Đối thủ thứ 2 của Barca ở chuyến tập huấn trước mùa giải mới là Girona, CLB đang chơi ở giải hạng Hai Tây Ban Nha. HLV Ronald Koeman vẫn tung vào sân đội hình mạnh ngay từ đầu., Antoine Griezmann và Francisco Trincao là 3 cầu thủ chơi cao nhất.

Barca nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Trong vai trò của một "nhạc trưởng", Messi liên tục thực hiện những đường chuyền sáng nước, mở cơ hội cho đồng đội.

Messi chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với hàng thủ Girona. Ảnh: Reuters.

Messi chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với hàng thủ Girona. Ảnh: Reuters.

Bộ ba Messi, Trincao và Coutinho thi đấu ăn ý để mang về bàn mở tỷ số ở phút 22. Xuất phát từ pha chọc khe của Messi, Trincao thoát xuống, chuyền ngang cho Coutinho đệm bóng vào lưới trống.

Barca chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt. Nỗ lực tấn công của Barca được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 45. Từ đường chuyền của Coutinho, Messi xoay người, tung cú cứa lòng bằng chân không thuận. Bóng xoáy vào góc xa, đập cột rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Juan Carlos.

Girona có bàn rút ngắn tỷ số ở ngay đầu hiệp 2, sau sai lầm của Frenkie De Jong. Tuy nhiên, Barca đã tái lập cách biệt 2 bàn ở phút 51. Messi một lần nữa lên tiếng. Cú cứa lòng bằng chân thuận từ ngoài vùng cấm của anh không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá. Messi tung 4 cú dứt điểm từ đầu trận, cả 4 lần bóng đi trúng đích và 2 trong số đó trở thành bàn thắng. 3-1 là tỷ số cuối cùng của trận giao hữu giữa Barca và Girona.

Neymar bị cấm thi đấu 2 trận

Ngôi sao của nhận án cấm thi đấu 2 trận từ Cơ quan Quản lý Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) vì có hành vi không đẹp với đối thủ trong trận gặp Marseille.

Rạng sáng 17/9 (giờ Hà Nội), Ủy ban kỷ luật của LFP đưa ra án phạt dành cho 5 cầu thủ vụ xô xát trong trận PSG gặp Marseille tại vòng 3 Ligue 1.

Theo L'Equipe, Neymar nhận án cấm thi đấu 2 trận vì có hành vi không đẹp với Alvaro Gonzalez. Anh tranh cãi với cầu thủ Marseille trước khi đánh vào đầu đối phương. Hành vi của Neymar không qua mắt được tổ trọng tài VAR. Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Neymar đánh vào đầu Gonzalez. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Neymar có thể bị treo giò một trận nếu anh mắc lỗi về thái độ trong trận đầu tiên sau khi hoàn thành án phạt.

Cùng với đó, LFP sẽ điều tra thêm về cáo buộc của Neymar đối với Gonzalez. Ngôi sao Brazil cho rằng trung vệ người Tây Ban Nha có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. LFP cũng điều tra Angle Di Maria vì Marseille kiện anh nhổ nước bọt vào mặt đối thủ.

Hôm 14/9, những phút cuối của trận PSG gặp Marseille trở nên xấu xí với hình ảnh cầu thủ hai đội lao vào xô xát. 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong đó có 3 gương mặt của PSG. Neymar cáo buộc Gonzalez có hành vi phân biệt chủng tộc khi gọi anh là "con khỉ".

Ngoài 3 cầu thủ nhận án cấm thi đấu, PSG tiếp tục thiệt quân khi Abdou Diallo nhận thẻ đỏ gián tiếp trong trận đấu bù vòng một gặp Metz rạng sáng 17/9 (giờ Hà Nội).

Bale trở lại Tottenham với phí 13 triệu bảng

Gareth Bale chuẩn bị kết thúc cơn ác mộng ở Real Madrid, trở lại sau 7 năm với thỏa thuận trị giá 13 triệu bảng.

Tờ Mirror loan báo, Chủ tịch Daniel Levy đạt thỏa thuận với gã khổng lồ Tây Ban Nha về việc mượn Bale sau khi hỏi ý kiến HLV Mourinho.

Cụ thể hơn, Tottenham sẽ trả một nửa lương trong số 500.000 bảng/tuần của Bale cùng khoản phí cho mượn là 13 triệu bảng. Tiền vệ này đã chấp nhận giảm mạnh lương để thỏa thuận xảy ra. Theo Marca thì Real Madrid sẽ lo trả khoản thưởng cho Bale.

Bale chuẩn bị kết thúc ác mộng ở Real Madrid, trở lại Tottenham

MU cũng nhắm đến Bale như giải pháp thay thế thương vụ Jadon Sancho. Tuy nhiên, chưa kịp đàm phán với Real Madrid thì người đại diện của tiền vệ Xứ Wales đã nói rõ, thân chủ của mình muốn trở lại Tottenham.

Cũng theo Mirror, ngay cả khi có mặt ở Anh vào cuối tuần này thì Bale cũng chưa thể tập cùng Tottenham bởi phải thực hiện cách ly 14 ngày. Có nghĩa, khả năng phải tới 2/10, Bale mới có thể tham gia tập cùng đội bóng của HLV Mourinho, tức chỉ 1 ngày trước khi Tottenham có cuộc đụng độ MU.

Về phía Real Madrid, dù Bale chưa chính thức rời thì họ đã ‘xóa sổ’ cầu thủ này ở cửa hàng của CLB, cũng như hoàn toàn vắng mặt trong giới thiệu bộ áo đấu thứ 3 của CLB, hay trên sân tập - Bale tập riêng trong phòng thể dục, khuất tầm nhìn của Zidane,…

3 nữ tuyển thủ Việt Nam khó sang Bồ Đào Nha

Theo kế hoạch, Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến sẽ có mặt tại Bồ Đào Nha vào ngày 8/9 nhưng do vướng thủ tục nên mọi việc đang bị đặt ở chế độ chờ.

Như thông tin đã đưa, CLB Lank, đội bóng mới thành lập và hiện đang thi đấu ở Giải hạng nhì bóng đá nữ Bồ Đào Nha đã đạt được thỏa thuận sơ bộ mượn Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến để thi đấu ở Giải hạng nhì Bồ Đào Nha trong thời hạn 1 năm.

Huỳnh Như

Theo kế hoạch, giải đấu nói trên sẽ khởi tranh vào ngày 10/10 tới và kết thúc vào ngày 30/6/2021. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, cả ba tuyển thủ của Việt Nam vẫn chưa thể sang Bồ Đào Nha do còn chờ giấy tờ có liên quan để hoàn tất thủ tục. Được biết vướng mắc nằm ở chỗ, đôi bên tốn quá nhiều thời gian trao đổi qua lại do phía các đội bóng của Việt Nam đòi hỏi phải có văn bản, giấy tờ gốc.

Tiền đạo Huỳnh Như và tiền đạo Hải Yến đang rất sốt ruột. Với Tuyết Dung, thủ tục còn rườm rà hơn do tiền vệ này đang là công chức nhà nước. Trong trường hợp các thủ tục không thể xong trong 10 ngày tới, gần như chắc chắn, cả 3 tuyển thủ phải thi đấu cho CLB trong nước. Nếu vì lý do thủ tục mà không thể xuất ngoại thì rất đáng tiếc với các.

V-League bị người Thái “móc túi”

Ít ngày trước, mùa giải 2020 của Thái Lan chính thức trở lại sau thời gian nghỉ dài vì COVID-19, và ngay lập tức giải đấu mà đang thi đấu khiến V-League phải ngậm ngùi.

Bởi ngay trong trận đầu tiên khi trở lại, các nhà ĐKVĐ Thai-League Chiangrai United tung ra mẫu áo đấu cùng nhà tài trợ mới và bất ngờ hơn khi trên đó là thương hiệu một hãng hàng không đến từ Việt Nam.

Một doanh nghiệp Việt Nam vừa tài trợ cho ĐKVĐ Thai-League

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, hãng hàng không Việt Nam gắn tên trên áo đấu của Chiangrai United sẽ tài trợ toàn bộ dịch vụ vận chuyển cho các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên ở Thai-League mùa bóng năm nay.

Đây không phải lần đầu tiên Thai-League lấn lướt trong việc mời gọi các nhà tài trợ, khi ít năm trước một hãng sản xuất xe hơi từ chối gắn bó với để “ôm tiền” sang tài trợ khủng cho giải đấu cao nhất Thái Lan khiến nhiều người thực sự ngậm ngùi.

Thanh Hiền

Tổng hợp từ zing.vn/bongdaplus.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/messi-lap-cu-dup-trong-tran-thang-31-cua-barca-vleague-bi-nguoi-thai-moc-tui-274245.html