'Messi Lào' lạc quan dù đội nhà thảm bại 2 trận liền

ĐT Lào thua 0-3 trước ĐT Việt Nam rồi 1-3 trước ĐT Malaysia, nhưng tiền đạo Soukaphone Vongchiengkham vẫn rất lạc quan về khả năng giành vé vào chơi bán kết của đội nhà. Anh khẳng định, ĐT Lào sẽ thắng ĐT Campuchia và ĐT Myanmar ở 2 lượt trận cuối để lách qua khe của hẹp.

Tiền đạo Soukaphone Vongchiengkham.

Trận ra quân tại AFF Cup 2018, ĐT Lào tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà và thua tâm phục khẩu phục 0-3. Trận này, do chủ trương chơi phòng ngự phản công nên HLV V. Sundramoorthy đã không tung Soukaphone Vongchiengkham ra sân. Tới chuyến làm khách trước ĐT Malaysia, tiền đạo được mệnh danh là “Messi Lào” đã có mặt từ đầu và chơi trọn vẹn 90 phút.

Có Soukaphone Vongchiengkham trên sân, các pha phản công của ĐT Lào sắc bén hơn và lối chơi của họ cũng nguy hiểm hơn. Xuất phát từ đi bóng tốc độ và bị phạm lỗi của cầu thủ nhỏ con này, Phithack Kongmathilath đã thực hiện pha sút phạt đẹp mắt giúp ĐT Lào vượt lên dẫn trước. Tuy vậy, trước một ĐT Malaysia vượt trội về mọi mặt, đội khách đã không thể bảo toàn cách biệt mong manh và đành chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Thua liên tiếp 2 trận với các tỷ số cách biệt, nhiều người tin rằng, ĐT Lào gần như hết cơ hội tranh đoạt 1 trong 2 tấm vé bán kết của bảng A. Tuy nhiên, Soukaphone Vongchiengkham lại không tin là như vậy. Chân sút chỉ cao 1m56 này nhấn mạnh, ĐT Lào vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp và họ sẽ giành chiến thắng trước Campuchia cũng như Myanmar ở 2 lượt trận cuối.

“Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu trước mắt và mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng – đó là sáu điểm để giành quyền vào bán kết. Tôi tin rằng mục tiêu này vẫn hoàn toàn khả thi”, Soukaphone Vongchiengkham cho hay. “Chúng tôi phải thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu và chúng tôi đã làm điều đó ở trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu vừa qua và chúng tôi phải cải thiện nhiều hơn nữa”.

“Chúng tôi đã cố rắng rất nhiều nhưng chúng tôi đã thất bại bởi vì Malaysia quá mạnh và chúng tôi đã mất kiểm soát trong một vài thời điểm. Chúng tôi phải cải thiện điều này trong trận đấu tới. Malaysia có rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp còn Lào thì không thể sánh bằng, nhưng tôi tin rằng trong trận đấu tới chúng tôi sẽ làm tốt hơn”, tiền đạo 26 tuổi nói thêm.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/messi-lao-lac-quan-du-doi-nha-tham-bai-2-tran-lien-1345467.tpo