Messi là người quyết định số phận HLV?

HLV Lombardi cho rằng chính Messi mới là tác nhân 'hại chết' những HLV khác nhau.

Sau thất bại nhục nhã trước Croatia ở lượt trận thứ hai ở World Cup 2018, qua đó đối mặt với nguy cơ lớn bị loại, các cầu thủ Argentina dường như đã không giữ được bình tĩnh khi đòi “tống cổ” HLV Jorge Sampaoli.

Thông tin được tiết lộ bởi đài TyC và America. Theo đó Lionel Messi và các đồng đội không muốn Sampaoli giữ vai trò chỉ đạo ở lượt đấu cuối bảng D. Họ cho rằng một sự thay đổi kịp thời có thể cứu vãn tình hình.

Nhưng nhiều khả năng Sampaoli sẽ không từ chức, bởi HLV này còn hợp đồng 5 năm với Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA). Nếu sa thải ông lúc này, AFA phải bồi thường khoản tiền lên tới 20 triệu đôla.

Messi cùng đồng đội không muốn Sampaoli giữ vai trò chỉ đạo ở lượt đấu cuối bảng D.

Việc Messi muốn "trảm" Sampaoli cho thấy anh đang mắc căn bệnh ngôi sao, khi nhiều đời HLV vẫn trọng dụng và tin dùng anh, nhưng bù lại đó, mọi thất bại của đội bóng thì chính HLV phải chịu trách nhiệm.

Điều này được chính HLV Ricardo Caruso Lombardi - người chuyên dẫn dắt các CLB ở Nam Mỹ và nổi danh biệt tài “chữa lửa” khẳng định, Lionel Messi mới là tác nhân “hại chết” những HLV khác nhau.

“Messi đã tiêu diệt được 7 HLV lúc trước, và tôi có cảm giác anh ấy chơi tệ để đẩy Sampaoli vào lửa. Messi không quan tâm bất cứ điều gì khác, anh ấy chơi ngược lại theo những gì HLV chỉ đạo. Messi luôn là vậy, anh ấy luôn muốn chơi quanh những cầu thủ mình ưa thích, chứ không phải những người không ưa thích mặc dù có thể họ giỏi", HLV Lombardi cho hay.

Ngoài ra, huyền thoại Mario Kempes - người từng đưa Albiceleste lên ngôi vô địch World Cup 1978 nêu ra quan điểm: “Ngay cả khi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, với tất cả những thành tựu của anh ấy, mọi thứ đều có một khởi đầu và kết thúc.

Anh ấy phải chán, mệt mỏi hay chán ghét với những thành công cho Barcelona, nhưng không được như thế với tuyển Argentina. Mọi cầu thủ đều có chu kỳ thành công và thất bại, cũng như ham muốn tột độ và sự chán ngán sau đó”.

Trong khi đó, một người Argentina khác là HLV Diego Simeone của Atletico Madrid cho biết: “Có tình trạng hỗn loạn, tôi không nhìn thấy sự lãnh đạo nào từ một cá nhân nào, cả tuyển Argentina đang lạc lối.

Messi rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc đó chỉ được bộc lộ khi anh ấy chơi cạnh những cầu thủ phi thường. Nếu phải chọn giữa Messi và Ronaldo trong việc tỏa sáng ở một đội bóng bình thường, thì bạn sẽ chọn ai xuất sắc hơn?”

Dương Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/messi-la-nguoi-quyet-dinh-so-phan-hlv-3360549/