Messi hôn vợ trong ngày ăn mừng kỷ lục

Vợ và 3 con trai có mặt tại Camp Nou để chúc mừng kỷ lục của Lionel Messi trong màu áo Barcelona.

 Trước trận gặp Valladolid, Barcelona tổ chức buổi lễ nhỏ để vinh danh Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã vượt qua huyền thoại Xavi để trở thành cầu thủ ra sân nhiều lần nhất trong màu áo đội bóng xứ Catalonia (768 trận). Kỷ lục này chắc chắn sẽ còn gia tăng, khi Messi vẫn còn nhiều trận đấu ở mùa 2020/21.

Trước trận gặp Valladolid, Barcelona tổ chức buổi lễ nhỏ để vinh danh Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã vượt qua huyền thoại Xavi để trở thành cầu thủ ra sân nhiều lần nhất trong màu áo đội bóng xứ Catalonia (768 trận). Kỷ lục này chắc chắn sẽ còn gia tăng, khi Messi vẫn còn nhiều trận đấu ở mùa 2020/21.

Antonella Roccuzzo, vợ của Messi cùng 3 cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro có mặt tại sân Camp Nou để chúc mừng cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Messi. Gia đình "El Pulga" chụp hình lưu niệm cùng chiếc áo đấu Barca ở mùa 2004/05, đây cũng là mùa giải đánh dấu màn ra mắt của tiền đạo sinh năm 1987.

Messi cùng vợ hôn nhau say đắm trong ngày trọng đại. Tính cả trận gặp Valladolid, thủ quân tuyển quốc gia Argentina đã có 769 lần ra sân cho Barca.

Messi bật cười trước khoảnh khắc đáng yêu của Mateo. Cậu con trai thứ hai nhà Messi nổi tiếng với vẻ lém lỉnh.

Messi trải qua 90 phút đầy khó khăn tại sân Camp Nou, khi anh luôn bị 3, thậm chí 4 hậu vệ đội khách đeo bám. Tuy nhiên, "El Pulga" vẫn chơi đầy ấn tượng. Anh có 7 lần dứt điểm, 5 lần tạo cơ hội, 2 pha rê bóng thành công.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 90, sau pha dứt điểm ở góc hẹp của Ousmane Dembele. Trước đó, Barca đã tung đến 24 cú sút, nhưng không thể đánh bại hàng thủ Valladolid.

3 điểm tại Camp Nou giúp Barca thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu xuống còn 1 điểm. Một cuộc lật đổ có thể diễn ra vào ngày 9/5, khi đội bóng xứ Catalonia có màn đối đầu trực tiếp với Atletico Madrid.

Đội hình ra sân của Barca và Valladolid.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/messi-hon-vo-trong-ngay-an-mung-ky-luc-post1201241.html