'Messi của Indonesia' được mời sang Nhật Bản và Thái Lan thi đấu

Evan Dimas, tài năng xuất chúng của đội tuyển Indonesia nhận được sự mời gọi của nhiều đội bóng trong châu lục.

Trang thể thao Bolasport của Indonesia vừa đưa tin tuyển thủ Evan Dimas nhiều khả năng sẽ chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan từ mùa bóng năm sau.

Evan Dimas, 23 tuổi, là một cầu thủ nổi tiếng của Indonesia. Anh từng có thời gian được tập luyện ở lò đào tạo CLB Espanyol B, Tây Ban Nha. Được đặt biệt danh là "Messi của Indonesia", Dimas đang khoác áo CLB Selangor của Malaysia với mức lương 20.000 USD/tháng, trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Dimas (phải) đang thi đấu cho CLB Selangor, Malaysia. Ảnh: Radarmalang.

Mới đây, người đại diện Mulyawan Munial cho biết Dimas đã nhận được nhiều lời mời gọi của các đội bóng châu Á.

"Evan Dimas đang là mục tiêu của một số CLB ở Nhật Bản và Thái Lan", Mulyawan chia sẻ. "Nếu sang Thái Lan, Dimas phải được chơi ở giải đấu cao nhất, trong khi sang Nhật Bản có thể thi đấu ở giải hạng hai".

Giờ đây, cơ hội sang Thái Lan thi đấu của Dimas đang rộng mở hơn bao giờ hết khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa ban hành quy định mới về hạn ngạch của các cầu thủ nước ngoài từ mùa giải năm 2019.

Theo đó, FAT chấp thuận tăng số lượng cầu thủ Đông Nam Á trong một đội bóng lên con số 3 cầu thủ. Còn trước đây, quy định của nước này cho các cầu thủ nước ngoài phải tuân theo chương trình 3+1+1, nghĩa là có 3 cầu thủ không phải quốc tịch châu Á, 1 cầu thủ châu Á và 1 đến từ Đông Nam Á.

Các điều kiện lựa chọn cầu thủ Đông Nam Á phải tuân thủ theo quy định của FAT và phải được các CLB Thái Lan lựa chọn tỉ mỉ, kỹ lưỡng.

Theo báo cáo của Bolasport từ Buaksib, một trong những điều kiện tiên quyết là cầu thủ này phải có tên trong ĐTQG từ năm 19 tuổi và phải chơi ít nhất một trong 3 giải đấu trong hệ thống FIFA, AFC và AFF.

Dimas được gọi lên ĐTQG Indonesia từ năm 19 tuổi. Ảnh: Goal.

Dimas đã có thừa tiêu chuẩn để đáp ứng điều kiện nêu trên. Được tin tưởng khoác băng đội trưởng, Dimas từng cùng Indonesia vô địch U19 AFF Cup năm 2013, nổi tiếng với cú hat-trick vào lưới U19 Hàn Quốc tại giải U19 châu Á cũng trong năm đó.

Dimas được gọi lên ĐTQG khi chỉ mới 19 tuổi và ngay lập tức tỏa sáng. Trong trận ra mắt chính thức, anh đã ngay lập tức bỏ túi một bàn thắng và một đường kiến tạo trước đội tuyển Lào. Dimas cũng được gọi vào đội tuyển U23 nước nhà để tham dự các giải đấu SEA Games 2015 và U23 châu Á năm 2016.

Năm 2016, trở về từ Tây Ban Nha, Dimas đầu quân cho CLB Bhayangkara của giải vô địch quốc gia Indonesia. Cuối mùa giải 2017, anh cùng đội bóng giành chức vô địch Indonesia Super League, danh hiệu đầu tiên của Dimas trong sự nghiệp.

Cuối năm 2017, tiền vệ sinh năm 1995 ký hợp đồng có thời hạn một năm với CLB Selangor của giải vô địch quốc gia Malaysia.

Văn Quyết muốn tặng tiền thưởng Olympic Việt Nam cho đội tuyển nữ Văn Quyết muốn dùng toàn bộ số tiền thưởng 250 triệu cho Olympic Việt Nam để tặng lại đội tuyển nữ vì những đóng góp của họ

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-cua-indonesia-duoc-moi-sang-nhat-ban-va-thai-lan-thi-dau-post876550.html